Nga khoe Mỹ hệ thống tên lửa bay nhanh hơn 20 lần tốc độ âm thanh

Quân đội Nga thể hiện hệ thống tên lửa Avangard mới nhất với phương tiện tăng tốc siêu thanh với nhóm thanh sát viên Mỹ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hệ thống tên lửa Avangard trong một lần thử nghiệm.

Avangard là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược được trang bị phương tiện tăng tốc siêu thanh. Theo các nguồn thông tin mở, vũ khí đột phá trên được Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất chế tạo máy thực hiện và được thử nghiệm từ năm 2004.

Phương tiện tăng tốc này có khả năng bay nhanh hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh trong các lớp khí quyển dày đặc, có khả năng cơ động về đường bay và độ cao, đồng thời xâm nhập được bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

TT Nga Putin đã tiết lộ vũ khí mới này trong Thông điệp quốc gia ngày 1/3 năm ngoái. Nhà lãnh đạo Nga nói tại một cuộc họp với Bộ Quốc phòng cuối năm 2018 rằng Nga đã tiến hành sản xuất hàng loạt các hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard.

Theo ông Putin, Avangard, cùng với các hệ thống tên lửa Sarmat, Kinzhal và Peresvet sẽ tăng cường tiềm năng của quân đội và hải quân để đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Bộ Quốc phòng Nga thể hiện hệ thống Avangard trước một nhóm thanh sát viên Mỹ khi họ tới thăm Nga từ ngày 24-26/11 – hãng Interfax cho biết.

“Phía Nga đã thể thể hiện hệ thống trên để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Hiệp ước Start mới” – quân đội Nga cho biết và nói thêm rằng họ có kế hoạch để Avangard thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trước năm nay.

Hiệp ước New START, hay còn gọi là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hạn chế số lượng đạn và đầu đạn được Nga và Mỹ cung cấp.

Moscow cho biết muốn gia hạn New START trước khi nó hết hạn vào tháng 2/2021, trong khi đó Washington lại muốn chờ tới sang năm mới quyết định.

Hải Yến -Theo TASS/Moscow Times

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-khoe-my-he-thong-ten-lua-bay-nhanh-hon-20-lan-toc-do-am-thanh-4050000-d.html