Nga khóa chặt cả bầu trời, mặt đất phía bắc Syria

Máy bay chiến đấu và quân cảnh Nga đang tuần tiễu các khu vực biên giới phía bắc của Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một cuộc họp với phe nghị viện của Đảng Công lý và Phát triển (APK) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, trong khuôn khổ chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” vẫn còn những kẻ khủng bố trong khu vực an ninh miền bắc Syria và quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi kẻ cuối cùng phải rời đi.

"Chúng tôi đã đạt được và tuân thủ các thỏa thuận với Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Những kẻ khủng bố vẫn còn ở trong khu vực an ninh. Họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đó, quân đội chúng tôi đang thực hiện các cuộc tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiến đấu cho đến khi tên khủng bố cuối cùng rời đi" - Erdogan nói và nhấn mạnh rằng, quân đội nước này và lực lượng của Nga vẫn đang tiến hành các hoạt động tuần tiễu để bảo vệ vùng an toàn thiết lập ở miền bắc Syria, ngoài khu vực quân đôịn Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình”.

Về phía Nga, trong một cuộc họp báo ngắn vào ngày 07/11, Thiếu tướng Yuri Borenkov cho biết, trong những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành cuộc tuần tra thứ hai trên 70 km đường biên giới ở các tỉnh Aleppo và al-Hasakah của Syria.

Ngoài ra, người đại diện cho Bộ Quốc phòng Nga ở Syria cũng thông báo rằng, Lực lượng Cảnh sát Quân sự (Quân cảnh) Nga đã tiếp tục tuần tra các tuyến đường Ain-Isa, Alaum, Tell-Em, Samen, Hazima ở Syria. Ngoài ra, máy bay quân sự Nga cũng tiến hành tuần tra trên không.

“Vào ngày 7 tháng 11, cảnh sát quân sự Nga tiếp tục tuần tra tuyến đường Ain-Isa, Alaum, Tell-Em, Samen, Hazim. Các lực lượng không quân quân đội đã thực hiện cuộc tuần tra trên không theo tuyến đường sân bay Kuweires, khu định cư Ain-Isa, khu định cư Raqqa, dọc theo hồ chứa nước Assad, sân bay Kuweires" - ông Yuri Borenkov nói.

Quân cảnh và máy bay chiến đấu Nga đang tuần tiễu bảo vệ bầu trời và mặt đất Syria

Ông cũng báo cáo về các vụ pháo kích vào dân thường và các khu định cư. Vào tối ngày 6 tháng 11, do hậu quả của cuộc pháo kích được thực hiện bởi phiến quân ở khu Jamiliya ở Aleppo, một dân thường đã thiệt mạng, một người khác bị thương. Ngoài ra, do hậu quả pháo kích và vụ nổ tên lửa, nhà thờ Hồi giáo Al-Siddik cũng đã bị hư hại.

"Cuộc pháo kích được thực hiện từ khu vực Ballyrmun, nơi nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang bất hợp pháp" - ông Borenkov nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tuần tiễu bảo vệ chặt chẽ bầu trời và mặt đất ở khu vực phía bắc Syria, Nga và Syria cũng kêu gọi cộng đồng thế giới bắt buộc Hoa Kỳ rút quân và giải phóng các lãnh thổ Syria bị chiếm đóng bất hợp pháp, theo tuyên bố chung của người đứng đầu trụ sở điều phối liên bộ của Liên bang Nga và Cộng hòa Ả rập Syria.

Nga và Syria cáo buộc, chính sự hiện diện bất hợp pháp của Hoa Kỳ và đồng minh trong lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, chống lại việc khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ hợp pháp trên toàn bộ lãnh thổ của đất nước, chiếm đóng trái phép các mỏ dầu của Syria, là yếu tố gây bất ổn chính trên con đường tiến tới sự hồi sinh của Syria.

Moscow và Damascus kêu gọi toàn bộ cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Hoa Kỳ, ngăn chặn Washington tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế từ sự hiện diện của nó ở các lãnh thổ Syria bị chiếm đóng bất hợp pháp và buộc họ phải rút hoàn toàn quân đội ra khỏi nước Syria có chủ quyền.

Cần lưu ý rằng ở miền nam Syria, Hoa Kỳ tiếp tục giữ khu vực 55 km chiếm đóng bất hợp pháp quanh Al-Tanf và ngăn chặn việc giải tán trại tị nạn Rukban, thực ra là “cái nôi nuôi dưỡng khủng bố” của Mỹ. Đồng thời, do Hoa Kỳ không đưa ra bảo đảm an ninh trong lãnh thổ bị chiếm đóng trong khu vực Al-Tanf, việc thực hiện kế hoạch của Liên Hợp Quốc về sơ tán cư dân của trại đã bị đình chỉ.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/nga-khoa-chat-ca-bau-troi-mat-dat-phia-bac-syria-3391035/