Nga: Kho vũ khí lớn của Ukraine bị phá hủy

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang của Nga sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác cao phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine tại Zhitomir.

Ngày 5/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Trong 24 giờ qua, một kho đạn dược đã bị phá hủy bởi vũ khí tầm xa có độ chính xác cao tại thành phố Zhitomir. Đây là nơi chứa vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ kế tiếp NLAW và Javelin của Ukraine”.

Ông Konashenkov cũng cho biết trên 2.000 mục tiêu, cơ sở quân sự của Ukraine đã bị các lực lượng vũ trang Nga phá hủy kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây vào ngày 24/2.

Tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Javelin

Tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Javelin

Những mục tiêu kể trên bao gồm 71 trung tâm chỉ huy và thông tin, 98 hệ thống phòng không S-300, Buk M-1 và Osa cùng 61 radar.

“66 máy bay đã bị phá hủy trên mặt đất và 16 máy bay bị bắn hạ trên không, 708 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 74 bệ phóng tên lửa, 261 súng cối, 505 phương tiện quân sự và 56 UAV đã bị phá hủy”, ông Konashenkov cho biết thêm.

Các tên lửa NLAW và Javelin là những vũ khí được Mỹ và các đồng minh NATO hỗ trợ cho Ukraine từ trước để tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trong chiến dịch quân sự của Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã giao số hàng trị giá 240 triệu USD trong gói viện trợ trang thiết bị quân sự trị giá 350 triệu USD mà Washington cam kết gửi tới Ukraine từ tháng 2.

Nữ quan chức này nhấn mạnh tốc độ viện trợ của Mỹ tới Ukraine rất nhanh bất chấp tình hình giao tranh căng thẳng tại Ukraine.

Ngoài ra, theo quan chức này, 14 quốc gia khác cũng đã chuyển giao vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Hoàng Anh (Theo Sputnik, AFP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-kho-vu-khi-lon-cua-ukraine-bi-pha-huy-d544732.html