Nga khiêu khích Mỹ vì quyền lực của ông Trump bị suy yếu

Tổng thống Donald Trump ngày 16.2 nói rằng Nga liên tục đưa ra những hành động khiêu khích Mỹ gần đây là vì Tổng thống Vladimir Putin tin quyền lực của chính quyền mới của Mỹ đã bị suy yếu.

Tổng thống Donald Trump Mỹ

"Có lẽ ông Putin nhận ra rằng ông ta không cần phải đàm phán với tôi bởi vì quyền lực của tôi không đủ để có thể xây dựng một thỏa thuận", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng quyền lực của ông bị suy yếu là do "những tin tức giả mạo" và hàng loạt thông tin "rò rỉ" được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

"Những thông tin sai, giả mạo làm cho việc thực hiện những thỏa thuận với Nga trở nên khó khăn hơn. Tổng thống Putin sẽ ngồi sau bàn làm việc của mình và ông ta sẽ nói... 'Không thể có thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Nga vì những áp lực mà ông ta phải đối mặt với những tin tức giả mạo này'", ông Trump đổ lỗi cho truyền thông khiến ông bị suy yếu quyền lực trong mắt người Nga.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không đáp trả lại những hành động khiêu khích của Nga trong mấy ngày qua, như việc cho máy bay chiến đấu bay sát tàu hải quân Mỹ ở Biển Đen, cho tàu gián điệp tiếp cận bờ biển Connecticut và thông tin Nga triển khai một loại tên lửa hành trình được cho là vi phạm hiệp ước về vũ khí ở châu Âu.

Những hành động này của Nga theo ông Trump là "không tốt". "Nhưng tôi hy vọng là mình sẽ không phải hành động gì cả", ông Trump khẳng định.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã họp mặt tại Đức bên lề một sự kiện của nhóm G-20. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph F. Dunford Jr. cũng có cuộc họp với người đồng cấp Nga của mình là Valeriy Gerasimov tại Azerbaijan trong ngày 16.2.

Thiên Hà (theo Washington Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-khieu-khich-my-vi-quyen-luc-cua-ong-trump-bi-suy-yeu-56681.html