Nga khánh thành đường sắt xuyên biên giới đầu tiên sang Trung Quốc

Cầu đường sắt xuyên biên giới đầu tiên của Nga bắc qua sông Amur và nối với Trung Quốc vừa được khánh thành ngày 27/4.

Một điểm nằm trên đường biên giới Nga - Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Một điểm nằm trên đường biên giới Nga - Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik đưa tin cây cầu đường sắt này kết nối với làng Nizhneleninskoe ở vùng Viễn Đông Nga và huyện Tongjiang ở Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev đã đến dự lễ khánh thành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yury khẳng định tuyến vận tải đường sắt đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga sẽ đóng vai trò là nền tảng cho một tuyến đường xuất khẩu mới, trở thành động lực để khai trương các nhà máy sản xuất và trung tâm hậu cần mới ở Viễn Đông, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận giao thông cho một số vùng Viễn Đông của Nga.

Ông Trutnev nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng thông cầu ngay sau khi nhận được thông báo từ các đối tác Trung Quốc”.

Cây cầu dài khoảng 2,2 km, trong đó có 309 mét chạy qua lãnh thổ Nga. Công trình đơn làn này phù hợp với tiêu chuẩn đường ray của cả hai nước. Dự án này được thực hiện bởi Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga trị giá 131 triệu USD.

Ban đầu, thời điểm khánh thành cây cầu được lên kế hoạch vào tháng 8/2021, nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần để chờ hoàn tất cải tất nhà ga Leninsk và Leninsk-2.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-khanh-thanh-duong-sat-xuyen-bien-gioi-dau-tien-sang-trung-quoc-20220427144723519.htm