Nga khẳng định sẽ đáp trả các nước Baltic vì trục xuất các nhà ngoại giao của mình

Nga đang chuẩn bị các hành động đáp trả việc một số nước Baltic quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga nhằm ủng hộ Cộng hòa Séc.

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 23/4 dẫn lời bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga đang chuẩn bị các hành động đáp trả việc một số nước Baltic vừa đưa ra quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga nhằm ủng hộ Cộng hòa Séc.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi trước đó cùng ngày, 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva (Lithuania) thông báo sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động gián điệp.

Căng thẳng ngoại giao giữa Cộng hòa Séc và Nga gia tăng thời gian gần đây sau khi Séc cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ nổ kho đạn ở miền Đông nước này năm 2014 và trục xuất 18 nhân viên Đại sứ quán Nga được cho là có liên quan tới vụ việc. Đáp lại, Nga cũng trục xuất 20 nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Séc. Với việc cả hai bên tiếp tục giảm số nhân viên tại đại sứ quán của nhau, đến ngày 31/5 tới, Đại sứ quán của mỗi nước sẽ chỉ còn lại 7 nhân viên ngoại giao, 25 nhân viên hành chính và 19 nhân viên địa phương.

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Nga với một số nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa ký một sắc lệnh về các biện pháp đối phó với các hành động không thân thiện của các quốc gia nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh của Nga./.

Phương Anh - Phòng Khai thác - VOV1 Theo Tass, AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-khang-dinh-se-dap-tra-cac-nuoc-baltic-vi-truc-xuat-cac-nha-ngoai-giao-cua-minh-852559.vov