Nga khẳng định S-400 là nguyên do khiến Tomahawk rụng như sung ở Syria

Truyền thông Nga khẳng định các tổ hợp tên lửa S-400 của nước này chính là nguyên nhân khiến 57% số tên lửa Tomahawk được phóng đi của Mỹ đã 'mất tích'.

Theo thông tin được truyền thông Nga vừa mới đăng tải, các nguồn thạo tin của nước này khẳng định đã có ít nhất 57% số tên lửa Tomahawk được Mỹ phóng đi ở Syria bị đánh chặn thành công bởi tổ hợp tên lửa S-400. Nguồn ảnh: BMDP.

Theo thông tin được truyền thông Nga vừa mới đăng tải, các nguồn thạo tin của nước này khẳng định đã có ít nhất 57% số tên lửa Tomahawk được Mỹ phóng đi ở Syria bị đánh chặn thành công bởi tổ hợp tên lửa S-400. Nguồn ảnh: BMDP.

Trước đó, phía Mỹ cũng đã có nhiều thông tin cho biết số tên lửa hành trình Tomahawk của quốc gia này bị Nga đánh chặn ở Syria lên tới "quá nửa" nhưng lại không thông tin con số chi tiết. Nguồn ảnh: BMDP.

Cụ thể, truyền thông Nga cho biết trong số 59 tên lửa Tomahawk được Mỹ phóng đi ở Syria, có tới 34 tên lửa đã bị tấn công và triệt hạ bởi tổ hợp phòng không S-400. Nguồn ảnh: BMDP.

Tuy nhiên truyền thông quốc tế cho biết, rất có thể trong số những quả tên lửa bị vô hiệu hóa này, cũng có những tên lửa Tomahawk bị sự cố kỹ thuật và tự rơi. Nguồn ảnh: BMDP.

Ngoài ra, trong số những tên lửa Tomahawk của Mỹ bị rơi ở Syria, có ít nhất một tên lửa bị hạ gục bởi nguyên nhân áp chế điện tử - một điều rất ít khi xảy ra trên loại tên lửa hành trình hiện đại bậc nhất thế giới này. Nguồn ảnh: BMDP.

Tên lửa Tomahawk được Mỹ cho ra đời từ năm 1983 và tới nay vẫn được nước này mệnh danh là "sứ giả chiến tranh" khi nó luôn xuất hiện ở những điểm nóng xung đột quan trọng nhất thế giới. Nguồn ảnh: BMDP.

Tới thời điểm hiện tại, Tomahawk đã có tổng cộng năm phiên bản và vẫn tiếp tục được cải tiến, thử nghiệm để hoàn thiện thêm nhiều phiên bản hiện đại hơn nữa trong tương lai. Nguồn ảnh: BMDP.

Hồi đầu tháng 9 vừa rồi, truyền thông Nga thậm chí còn tung hình ảnh cho thấy quân đội nước này đã thu giữ hơn 20 tên lửa Tomahawk của Mỹ ở chiến trường Syria. Nguồn ảnh: BMDP.

Tuy nhiên hầu hết những quả tên lửa này đều rơi xuống trong khi bay do bị áp chế điện tử hoặc bị bắn hạ, khiến chúng gần như tan nát và hư hỏng nặng nề. Nguồn ảnh: BMDP.

Nhiều nguồn tin của Iran và Syria cũng cho biết Nga đã đưa nhiều vũ khí Mỹ từ Syria về nước để tiến hành nghiên cứu, tuy nhiên số lượng cụ thể chưa bao giờ được công bố. Nguồn ảnh: BMDP.

Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình Tomahawk.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-khang-dinh-s-400-la-nguyen-do-khien-tomahawk-rung-nhu-sung-o-syria-1481609.html