Nga khẳng định không cung cấp cho Iran hay Triều Tiên công nghệ tên lửa

Nga không cung cấp công nghệ tên lửa cho Iran. Tuy nhiên, Iran có quyền tự mình phát triển và thử nghiệm tên lửa, ông Vladimir Yermakov, Vụ trưởng Vụ quản lý vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Cho đến năm 2023, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hạn chế việc giao các sản phẩm tên lửa cho Iran. Dĩ nhiên, Nga cũng được hướng dẫn điều này. Nhưng các tài liệu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cấm Iran độc lập phát triển, sản xuất, thử nghiệm và phóng tàu vũ trụ hoặc tên lửa đạn đạo", ông Yermakov nói.

Bên cạnh đó, ông Vladimir Yermakov khẳng định thêm, Nga cũng không bao giờ chia sẻ công nghệ tên lửa đạn đạo với Triều Tiên.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ giao các hệ thống tên lửa chiến thuật hiện đại cho Triều Tiên.

Trước đó, một số quốc gia, bao gồm cả Đức và Pháp- những người ký kết Kế hoạch hành động toàn diện năm 2015, thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran - đã lên án các vụ phóng tên lửa của Iran, cáo buộc Iran sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về thỏa thuận.

Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Mỹ sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, và sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ngân Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nga-khang-dinh-khong-cung-cap-cho-iran-hay-trieu-tien-cong-nghe-ten-lua-tintuc429541