Nga khẳng định các cơ sở hạt nhân an toàn

Cơ quan nguyên tử Rosatom của Nga cho biết không có sự cố nào tại các cơ sở hạt nhân tại Nga.

Nga tuyên bố đã không xảy ra bất kỳ sự cố nào tại các cơ sở hạt nhân của nước này, sau những thông tin về ô nhiễm đồng vị phóng xạ Ruthenium 106 (Ru-106) tại một số khu vực ở vùng Nam Ural, Rostov trên sông Đông, Volgagrad và tại Cộng hòa Tatarstan của Nga; đồng thời cho rằng, nồng độ phóng xạ phát hiện được, không gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Viện an toàn hạt nhân của Pháp trước đó cho biết, họ đã phát hiện một đám mây ô nhiễm phóng xạ tại châu Âu và nghi ngờ đây có thể là chỉ dấu về một sự cố tại cơ sở hạt nhân của Nga hoặc Kazakhstan vào thời điểm cuối tháng 9 vừa qua.

Tại một trạm quan trắc phóng xạ gần cơ sở hạt nhân Mayak ở tỉnh Chelyabinsk thuộc khu vực Nam Urals đã phát hiện ô nhiễm Ru-106 ở mức rất cao, vượt mức đo được của tháng 8 là 986 lần. Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ quyền người tiêu dùng Nga RosPotrebnadzor tuyên bố chỉ số này vẫn thấp hơn 200 lần mức độ ô nhiễm cho phép.

Cơ sở hạt nhân Mayak cũng thông báo mức phóng xạ đo được không gây nguy hiểm cho con người bởi nó thấp hơn mức cho phép 20.000 lần. Cơ sở chuyên tái chế nhiên liệu hạt nhân này khẳng định đã nhiều năm nay họ không sản xuất Ru-106.

Cơ quan nguyên tử Rosatom của Nga cho biết không có sự cố nào tại các cơ sở hạt nhân tại Nga. Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Nga Maksim Yakovenko ngày 21/11 thông báo nồng độ phóng xạ phát hiện được không gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.

Duy Nghĩa (Thường trú Đài THVN tại Nga)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/nga-khang-dinh-cac-co-so-hat-nhan-an-toan-20171122170518063.htm