Nga khẳng định bán S-400 'đầy đủ, đúng hạn' cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp áp lực Mỹ

Trước câu hỏi về việc liệu Moscow có thể đảm bảo thỏa thuận S-400 được thực thi giữa áp lực của Mỹ hay không, quan chức Nga đã trả lời bằng sự quyết tâm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Moscow quyết tâm đáp ứng mọi yêu cầu trong thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ như những điều khoản hai nước đã đồng ý ban đầu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm 11/6.

"Tất cả những gì còn thiếu từ phía chúng tôi sẽ được đáp ứng, đúng hạn, đầy đủ, không có bất kỳ sai lệch nào so với các thỏa thuận hiện có hay trong các tài liệu khác", ông Ryabkov trả lời khi được hỏi về việc liệu Nga có thể đảm bảo rằng thỏa thuận S-400 được thực thi giữa áp lực của Mỹ hay không.

Bình luận của quan chức Nga được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hôm 10/6 với tên gọi "Thể hiện mối quan tâm đối với Liên minh Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ".

Trong tài liệu này, Washington đã phản đối quyết định của Ankara về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và kêu gọi Ankara hủy bỏ hợp đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chính thức thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ rằng, nước này sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-35 nếu Ankara không hủy bỏ thỏa thuận S-400.

Mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO đã trở nên căng thẳng sau khi Ankara quyết định mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 từ Nga.

Mỹ đã nhiều lần thể hiện mối quan ngại của mình với Thổ Nhĩ Kỳ rằng vũ khí Nga có thể không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO, tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ quan điểm này.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-khang-dinh-ban-s-400-day-du-dung-han-cho-tho-nhi-ky-bat-chap-ap-luc-my-a437584.html