Nga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp Husky

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Nga thuộc Dự án 545 lớp Husky (Laika) đang được đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chế tạo.

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Nga thuộc lớp Husky đã trở thành một cơn đau đầu thực sự đối với phương Tây. Ý kiến này được chia sẻ bởi nhà phân tích quân sự người Mỹ Mark Episkopos đến từ Tạp chí National Interest (NI).

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Nga thuộc lớp Husky đã trở thành một cơn đau đầu thực sự đối với phương Tây. Ý kiến này được chia sẻ bởi nhà phân tích quân sự người Mỹ Mark Episkopos đến từ Tạp chí National Interest (NI).

Hải quân Nga đang chuẩn bị cho ra mắt các tàu ngầm tấn công thế hệ thứ năm thuộc dự án Husky. Sự tồn tại của nó lần đầu tiên được biết đến vào năm 2014, khi phòng thiết kế Malakhit nói về việc nghiên cứu một tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới.

Theo chuyên gia Mark Episkopos, có rất ít thông tin về phương tiện tác chiến dưới nước thế hệ mới của Liên bang Nga, và do đó sự nhầm lẫn đã nảy sinh liên quan đến mục đích thiết kế của chúng.

"Chúng ta biết gì về tàu ngầm hạt nhân bí ẩn thuộc Dự án 545 lớp Husky đang được Nga nghiên cứu chế tạo?" - chuyên gia quân sự người Mỹ đặt câu hỏi.

Nhà phân tích của NI dự đoán rằng các tàu ngầm lớp Husky có thể ứng dụng một số giải pháp công nghệ đã được sử dụng trong một loại tàu ngầm khác của Nga đó là lớp Yasen-M.

Tàu ngầm Husky sẽ có lượng giãn nước trong khoảng 11.000 - 13.000 tấn, tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ và thân tàu được thiết kế một phần từ vật liệu composite, nó sẽ mang tên lửa hành trình P-800 Onyx và 3M14 Calibre tiêu chuẩn, cũng như tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất của Nga.

Ngoài ra, nhiều cải tiến kỹ thuật mới sẽ được triển khai nhằm làm giảm mức độ tiếng ồn do tàu ngầm phát ra, ví dụ như sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước thay vì chân vịt truyền thống, hình dáng thủy động lực học tốt hơn...

Một bí ẩn lớn khác là khả năng và mục đích của tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Hải quân Nga. Ban đầu, người ta cho rằng chúng chính là sản phẩm rẻ hơn và dễ sản xuất hàng loạt hơn so với lớp Yasen-M.

Việc tách các tàu ngầm hạt nhân của Nga theo chi phí sản xuất là một chiến lược tài chính hợp lý, đặc biệt là khi giới chức quân sự cân nhắc đến việc một tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M có giá khoảng 1,6 tỷ USD.

Trong khi đó theo một quan điểm khác, Husky sẽ trở thành một tàu ngầm công nghệ cao, có khả năng vượt trội hơn tất cả mọi phương tiện chiến đấu dưới nước khác trong thành phần hạm đội Nga.

“Gần đây, người ta ngày càng nhận ra rằng lớp Husky không chỉ là một tàu ngầm tấn công mà thực sự trở thành chiến hạm đa năng, khi có thể thực hiện một số vai trò tương đối đa dạng tùy thuộc vào trang bị của nó".

"Theo các báo cáo mới nhất, có hai mô hình riêng biệt đang được phát triển: một phiên bản trang bị tên lửa Calibre cho tác chiến chống tàu ngầm và một phiên bản mang theo tên lửa Zircon cho các hoạt động chống lại tàu nổi như tàu sân bay của đối phương”, ông Mark Episkopos cho biết.

Tuy nhiên các tài liệu rò rỉ khác chỉ ra rằng Husky sẽ có thể tự hào về khả năng chiến lược hạn chế - con tàu sẽ phóng được cả tên lửa đạn đạo. Tàu ngầm dẫn đầu thuộc lớp Husky dự kiến lên kế hoạch đóng vào cuối năm 2030.

Mặc dù vậy, cũng phải lưu ý đến thực tế là nhiều dự án nghiên cứu phát triển vũ khí tối tân của Nga thường rơi vào tình trạng chậm tiến độ, do vậy chưa có gì đảm bảo chiếc Husky tránh được tình trạng trên.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-khan-truong-xay-dung-tau-ngam-hat-nhan-bi-an-lop-husky-post491640.antd