Nga khai trương trung tâm quân sự ở Venezuela, Mỹ đưa ra cảnh báo

Một trong những tập đoàn nhà nước lớn nhất Nga mở trung tâm huấn luyện ở Venezuela để giúp phi công nước này lái trực thăng quân sự do Nga sản xuất, bất chấp Mỹ kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela.

 Trực thăng Mi-17 bay trên xe tăng T-72B trong một cuộc duyệt binh quân sự ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/Getty Images.

Trực thăng Mi-17 bay trên xe tăng T-72B trong một cuộc duyệt binh quân sự ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/Getty Images.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 1.4, tập đoàn công nghiệp nhà nước Rostec cho biết, “một trung tâm huấn luyện máy bay trực thăng hiện đại đã được khai trương” theo hợp đồng giữa Rosoboronexport của Nga và nhà sản xuất vũ khí CAVIM của Venezuela.

Trung tâm được khánh thành hôm 28.3, cùng ngày mà Tổng thống Donald Trump cảnh báo “Nga phải ra khỏi Venezuela” và “tất cả mọi lựa chọn đều mở” để đảm bảo điều đó.

Tuyên bố của Rostec lưu ý, “Venezuela là đối tác lớn nhất của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự ở Mỹ Latin” kể từ năm 2005 và sự xuất hiện mới nhất của các quân nhân Nga ở Venezuela đã khiến Mỹ phẫn nộ, vào thời điểm chính quyền Washington tìm cách lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

Hôm 1.4, phát biểu với phóng viên tại Đại học Chiến tranh Quân đội ở Carlisle, Pennsylvania, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, nói rằng “Nga phải rời khỏi Venezuela”.

Trước đó, ông Pompeo cũng nói với đài phát thanh WHP 580 của Harrisburg rằng “ông Maduro cũng phải ra đi, và đó là nhiệm vụ của chúng tôi”, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela gây ra cuộc khủng khoảng kinh tế lịch sử.

Tờ Newsweek dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza hôm 2.4 phát biểu báo giới rằng ông đã gặp đặc phái viên Mỹ về Venezuela Eliot Abrams để nói chuyện, song quan chức Mỹ từ chối đàm phán với chính phủ Venezuela.

Trong khi đó, Nga bác bỏ hầu hết các mối đe dọa của giới chức Mỹ như Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, cho rằng “những hành động của Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực”.

Trong một tuyên bố ngày 2.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ đang “lo lắng vì kế hoạch thay đổi quyền lực nhanh chóng ở Venezuela đã thất bại”, đồng thời lưu ý đến lịch sử can thiệp lâu dài của Washington ở Mỹ Latin và các khu vực khác trên toàn cầu.

Giới chức Nga mô tả sự hiện diện của các chuyên gia Nga ở Venezuela là một phần của hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước. Nga tuyên bố không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela và không đề ra mối đe dọa nào cho sự ổn định của khu vực.

Giới chức Washington lại nghi ngờ rằng Nga đang chuẩn bị hệ thống phòng không S-300 ở Venezuela để sẵn sàng chiến đấu vào thời điểm các hiệp ước kiểm soát vũ khí như INF giữa 2 cường quốc quân sự hàng đầu sụp đổ.

Rostec cho biết cơ sở đào tạo mới, địa điểm không tiết lộ, được thiết lập với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga và được thiết kế để huấn luyện phi công Venezuela lái máy bay trực thăng Mi-35M cũng như các máy bay trực thăng vận tải do Nga sản xuất.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-khai-truong-trung-tam-quan-su-o-venezuela-my-dua-ra-canh-bao-666547.ldo