Nga kêu gọi Ukraine tham gia kế hoạch hòa bình

Ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy bám sát các thỏa thuận hòa bình nhằm làm giảm căng thẳng cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua giữa các lực lượng của Kiev và các thành phần ly khai ở miền Đông được Moscow ủng hộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hối thúc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy bám sát các thỏa thuận hòa bình. (Nguồn: Unian)

Thông cáo của Điện Kremlin cho hay, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc giải quyết xung đột, trong đó ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “thực thi đầy đủ và vô điều kiện” các thỏa thuận hòa bình do phương Tây làm trung gian, "Tổng thống Putin đã nêu ra câu hỏi trực tiếp rằng liệu Kiev có muốn thực thi thỏa thuận Minsk một cách nghiêm túc”.

Điện Kremlin cho biết thêm, hai bên cũng thảo luận về khả năng rút quân khỏi miền Đông Ukraine và các hoạt động rà phá bom mìn.

Cùng ngày, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vladislav Shostak cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm 2019 đã tiếp nhận hơn 7.400 đơn vị vũ khí mới, trong đó có 2.000 đơn vị thiết bị quan sát ban đêm, hơn 1,2 triệu đạn dược các loại và khoảng 11.300 linh kiện của pháo trang bị trên máy bay.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã nhận được 6 máy bay, 16 trực thăng, 64 thiết bị bay không người lái, 45 đơn vị xe bọc thép và phụ kiện, cùng 3.409 đơn vị tên lửa và pháo.

QT.

(theo THX, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-keu-goi-ukraine-tham-gia-ke-hoach-hoa-binh-109591.html