Nga kêu gọi Mỹ bỏ lệnh trừng phạt Iran để thúc đẩy việc thực thi JCPOA

Nga hy vọng Mỹ sẽ trở lại tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến hồ sơ hạt nhân Tehran, tạo điều kiện để Iran thực hiện những nghĩa vụ theo khuôn khổ của JCPOA.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran và tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký với Tehran hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), như một điều kiện để quốc gia Hồi giáo này tái gia nhập văn kiện trên.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif diễn ra ngày 26/1 tại thủ đô Moskva.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Zarif, ông Lavrov bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ trở lại tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến hồ sơ hạt nhân Tehran, tạo điều kiện để Iran thực hiện những nghĩa vụ theo khuôn khổ của JCPOA.

Đồng ý với quan điểm này, ông Zarif nhấn mạnh nếu Washington gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran, quốc gia Hồi giáo này sẽ thực hiện lại đầy đủ cam kết trong JCPOA.

Trước khi diễn ra cuộc gặp này, Ngoại trưởng hai nước đã lên tiếng kêu gọi cứu vãn JCPOA. Theo ông Lavrov, đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất.

Trong khi đó, người đồng cấp Iran Javad Zarif đã cảm ơn Nga về nỗ lực cũng như vai trò mang tính xây dựng của Moskva nhằm cứu vãn JCPOA sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này hồi năm 2018.

Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Zarif cũng hối thúc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận và đảo ngược những "chính sách thất bại" của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với Tehran.

Đây là cuộc hồi đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Iran và Nga kể từ khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức. Ông Joe Biden, người nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 vừa qua, đã đề cập khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp ra tuyên bố kêu gọi Iran thực thi hiện đầy đủ các điều khoản trong JCPOA về việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình để chứng kiến Mỹ quay trở lại thỏa thuận này.

Thỏa thuận JCPOA, được Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu urani. Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu urani ở độ tinh khiết 90% - mức để chế tạo vũ khí hạt nhân./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-keu-goi-my-bo-lenh-trung-phat-iran-de-thuc-day-viec-thuc-thi-jcpoa/691743.vnp