Nga kêu gọi bắt đầu đàm phán một thỏa thuận quốc tế về Không gian

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tin rằng, hợp tác mang tính xây dựng trong lĩnh vực vũ trụ vẫn nên là một trong những lĩnh vực quan trọng của chương trình nghị sự quốc tế thống nhất.

Hôm nay, không chỉ nước Nga, mà cả thế giới kỷ niệm một ngày thực sự quan trọng - 60 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Vào ngày 12/4/1961, nhà du hành Nga Yuri Gagarin, lần đầu tiên trong lịch sử, đã bay quanh Trái đất trên một tàu vũ trụ. Chuyến bay đã mở ra kỷ nguyên mới trong nghiên cứu và chinh phục không gian. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavov có bài phát biểu, kêu gọi bắt đầu đàm phán một thỏa thuận quốc tế về không gian.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại về chuyến bay đột phá vào không gian trên con tàu vũ trụ Phương Đông do nhà du hành Yuri Gagarin thực hiện cách đây tròn 60 năm.

“Việc phóng tàu vũ trụ Phương Đông đã mở ra một kỷ nguyên mới trong biên niên sử văn minh nhiều thế kỷ. Chiến công của nhà du hành đã góp phần to lớn vào sự phát triển ngày càng tiến bộ của nhân loại, khẳng định khả năng giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn nhất và đầy trách nhiệm của nhân dân chúng tôi”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, đối với hàng tỷ người trên thế giới, Yuri Gagarin tiếp tục là một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng và sự cống hiến, truyền cảm hứng để mọi người vượt qua mọi trở ngại nhằm đạt được những mục tiêu tham vọng và cao cả nhất. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà cách đây 10 năm, theo sáng kiến của Nga, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 12/4 là Ngày Quốc tế bay vào vũ trụ của con người.

Bộ trưởng Sergei Lavrov tin rằng, hợp tác mang tính xây dựng trong lĩnh vực vũ trụ vẫn nên là một trong những lĩnh vực quan trọng của chương trình nghị sự quốc tế thống nhất. Trong những thập kỷ qua, Nga, với tư cách là nước đi đầu trong lĩnh vực khám phá không gian, đã hỗ trợ một số quốc gia trong việc đưa các phi hành gia lên vũ trụ. Trong Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Không gian, Nga đang theo đuổi một đường lối nhất quán về đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng của các quốc gia với không gian bên ngoài và bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

“Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán về một cơ chế ràng buộc pháp lý quốc tế cấm triển khai bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian, cũng như sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực. Chúng tôi đề xuất lấy dự thảo hiệp ước Nga-Trung tương ứng được đệ trình tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva năm 2014 làm cơ sở”, ông Lavrov đề xuất.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, một văn kiện đa phương như vậy do Nga đề xuất đang được soạn thảo và đã trở thành sáng kiến quốc tế để các nước thông qua và cam kết không trở thành người đầu tiên đưa vũ khí vào không gian. Đã có 30 nước chính thức tham gia vào sáng kiến này.

Để kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào không gian của nhà du hành Yuri Gagarin, tại tòa nhà chính của Bộ Ngoại giao Nga đang diễn ra triển lãm ảnh của hãng thông tấn TASS “Sứ giả hòa bình”, kể về vai trò của nhà du hành vũ trụ đầu tiên trong việc tạo ra bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc. Hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra tại các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-keu-goi-bat-dau-dam-phan-mot-thoa-thuan-quoc-te-ve-khong-gian-849830.vov