Nga kết thúc tập trận Vostok-2018

Ngày 17-9, cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại đã kết thúc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng tham gia tập trận Vostok-2018 đã bắt đầu trở về đơn vị.

“Các đơn vị của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia tập trận chung tại thao trường Tsugol ở khu vực Trans-Baikal của Nga cũng đang trở về nước”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cuộc tập trận Vostok-2018 có quy mô lớn nhất kể từ năm 1981 với sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ Nga; hơn 1.000 máy bay các loại; gần 36.000 xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu; gần 80 tàu chiến và tàu hậu cần. Nguồn: Mil.ru

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Về một mặt nào đó, cuộc tập trận Vostok-2018 tương tự Zapad-81, nhưng có quy mô lớn hơn”. Ông cũng cho rằng, Vostok-2018 là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của Nga trong gần 4 thập kỷ gần đây, kể từ năm 1981. Cuộc tập trận Zapad-81 của Liên Xô đã diễn ra trên lãnh thổ Belarus, khu quân sự Kiev và Baltic vào năm 1981 với sự tham gia của khoảng 100.000 binh sĩ.

Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu quan sát cuộc tập trận. Nguồn:TASS

Cuộc tập trận Vostok-2018 đã diễn ra từ ngày 11 đến 17-9 tại vùng Viễn Đông của Nga và các vùng biển lân cận thuộc Thái Bình Dương dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tham gia tập trận Vostok-2018 có các lực lượng của Quân khu miền Đông và Quân khu Trung tâm, Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, các đơn vị thuộc Lực lượng Đổ bộ-đường không (VDV), đơn vị hàng không tầm xa và hàng không vận tải-quân sự của Không quân-Vũ trụ (VKS) của Nga. Cụ thể, góp mặt trong cuộc tập trận này có khoảng 300.000 binh sĩ Nga; hơn 1.000 máy bay các loại; gần 36.000 xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu; gần 80 tàu chiến và tàu hậu cần. Bên cạnh đó trong một giai đoạn của cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của các đơn vị của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Mông Cổ.

Mục đích chính của cuộc tập trận Vostok-2018 là kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan quân đội trong việc hoạch định và thực hiện phân phối lực lượng trên một địa bàn lớn; kiểm tra cách tổ chức tương tác giữa lực lượng mặt đất và Hải quân; nâng cao kỹ năng của cấp chỉ huy về công tác quản lý lực lượng trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các hoạt động quân sự.

Theo TASS, khi thị sát tại thao trường Tsugol ở khu vực Trans-Baikal, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, cuộc tập trận này này chính là bài kiểm tra quy mô lớn đầu tiên dành cho quân đội.

Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã tham gia vào tất cả các giai đoạn của cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại Vostok-2018, kể từ giai đoạn lập kế hoạch. Đó là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình “Nước Nga 1”. Theo ông Sergei Shoigu, ông Putin đã tham gia lập kế hoạch cho cuộc tập trận và phê duyệt chương trình. “Sự tham gia của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang không chỉ giới hạn ở chuyến đi thị sát tới thao trường Tsugol. Trên thực tế, sự tham gia của ông còn sâu, rộng hơn nhiều”, ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết, các cuộc tập trận quy mô lớn sẽ được tổ chức 5 năm một lần. Theo ông, chương trình vũ khí nhà nước thường được tính toán cho giai đoạn 10 năm nhưng các cuộc tập trận cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. “Bởi vì khi trang bị vũ khí và thiết bị kỹ thuật quân sự cho quân đội, cần phải thấy tính năng vũ khí trong điều kiện chiến đấu thực tế để xác định xem chúng ta có đi đúng hướng hay không”, Sergei Shoigu nhận định.

Clip về cuộc tập trận Vostok-2018. Nguồn: RIA Novosti.

THÙY LINH (Theo RIA, TASS)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/khoa-hoc-quan-su/nga-ket-thuc-tap-tran-vostok-2018-549768