Nga kết hợp Su-57 với tên lửa R-37M, 'cặp bài trùng' khiến Mỹ lo sợ?

Một tên lửa không đối không siêu thanh với tầm bắn 300km sẽ được trang bị trên Su-57, loại tiêm kích đa nhiệm hiện đại nhất của Nga. Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao ở tầm siêu xa một cách bất ngờ và đầy uy lực.

 Su-57 là loại máy bay được thiết kế để chống lại các mối đe dọa lớn trên không như phi đội chiến đấu cơ của Mỹ.

Su-57 là loại máy bay được thiết kế để chống lại các mối đe dọa lớn trên không như phi đội chiến đấu cơ của Mỹ.

Nó sẽ giấu vũ khí vào bụng máy bay để có được diện tích phản xạ radar thấp, từ đó tăng cường tính năng tàng hình.

Tuy nhiên, những tên lửa hạng nặng hơn vẫn có thể gắn bên ngoài cánh máy bay Su-57 và một trong số đó là tên lửa R-37M.

R-37M là phiên bản nâng cấp từ tên lửa R-37 đã biên chế vào quân đội Nga từ năm 1985 và thích hợp để mang trên những những máy bay chiến đấu hạng nặng.

Điểm nâng cấp lớn nhất chính là tầm bắn của R-37M đã được nâng lên 300km.

Nó được thiết kế để bắn hạ những mục tiêu quan trọng như máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS) nhưng với tốc độ Mach 6 và đầu dò chủ động ở kì cuối của đường bay, loại tên lửa này hoàn toàn có thể đe dọa cả các chiến đấu cơ tốc độ cao.

Ngoài ra, R-37M cũng đã được nâng cấp hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp radar, đồng thời cắt giảm được một phần trọng lượng để mang vừa những mẫu máy bay nhỏ hơn.

Radar của R-37M là loại chỉ thị mục tiêu Agat 9M1103M-350 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 70km, khóa mục tiêu ở cự ly 40km.

Mỗi chiếc MiG-31 có thể lắp 6 quả R-37M xếp thành 2 hàng dưới bụng, trong khi số lượng có thể trang bị trên Su-57 chưa rõ là bao nhiêu.

Với R-37M, Nga mong chờ sẽ thay đổi chiến lược của Mỹ trong việc chiếm lĩnh ưu thế trên không.

Không quân Mỹ từng triển khai rất nhiều tên lửa không đối không tầm xa như AIM-54 Phoenix với tầm bắn 190km. Tuy nhiên, đến nay, tên lửa không đối không tầm xa nhất của Mỹ là AIM-120D cũng chỉ có tầm bắn 160km.

Do đó, có thể nói Nga đang sở hữu loại vũ khí mà Mỹ không có khí tài tương đương. Tên lửa R-37M sẽ cho phép không quân Nga có thể tiêu diệt được máy bay Mỹ ngay từ một khoảng cách an toàn, thậm chí còn chưa bị phát hiện bởi radar của đối phương.

Đặng Vũ (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-ket-hop-su57-voi-ten-lua-r37m-cap-bai-trung-khien-my-lo-so/784722.antd