Nga kết án gián điệp Na Uy 14 năm tù

Hôm 16/4, một tòa án Nga đã kết tội công dân Na Uy Frode Berg làm gián điệp để thu thập dữ liệu về các tàu ngầm hạt nhân của Nga và tuyên phạt ông này 14 năm tù giam.

Công dân Na Uy Frode Berg. Nguồn: Reuters UK.

Công dân Na Uy Frode Berg. Nguồn: Reuters UK.

Phán quyết này có khả năng gây căng thẳng quan hệ giữa Nga và quốc gia láng giềng Na Uy, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Berg bị bắt ở Moskva hồi tháng 12/2017 và đã bị xử kín. Ông đã biện hộ rằng mình không phạm tội làm gián điệp cho Na Uy.

Truyền thông Nga đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt quả tang ông Frode Berg đang nhận các tài liệu mật về Hải quân nước này từ một công dân địa phương.

Trong khi đó, kênh truyền hình Na Uy đưa tin ông Berg, 62 tuổi, từng làm việc lâu năm tại Ủy ban Biên giới Na Uy, một cơ quan chính phủ chuyên giám sát các điều luật và giao thông tại khu vực biên giới với Nga.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-ket-an-gian-diep-na-uy-14-nam-tu/20190417102440226