Nga kéo quân đến gần biên giới Ukraine, Mỹ nói gây hấn, Anh quan ngại, Tổng thống Ukraine 'khoe' việc Washington hứa sát cánh

Anh và Mỹ tiếp tục lên tiếng về động thái triển khai quân và vũ khí của Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 2/4 nhấn mạnh London hết sức quan ngại về hành động quân sự đe dọa Ukraine mà Nga đang thực hiện. (Nguồn: Express & Star)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 2/4 nhấn mạnh London hết sức quan ngại về hành động quân sự đe dọa Ukraine mà Nga đang thực hiện. (Nguồn: Express & Star)

Ngày 2/4, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab viết: "Trong cuộc điện đàm hôm nay với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, tôi đã khẳng định lại sự ủng hộ của Anh đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi hết sức quan ngại về hành động quân sự đe dọa Ukraine mà Nga đang thực hiện".

Trong khi đó, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden quan ngại trước những thông tin sai lệch từ Nga về các hành vi gây hấn của Moscow ở khu vực biên giới với Ukraine và đang theo dõi tình hình.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hôm 30/3, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Ruslan Khomchak cáo buộc Nga củng cố lực lượng tại khu vực biên giới chung, bất chấp việc Điện Kremlin ngày 1/4 cho biết, các hoạt động này nhằm đảm bảo an ninh của Nga và không đe dọa bất kỳ ai.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quan hệ đối tác "vô cùng quan trọng" giữa Kiev và Washington, sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zelensky viết: "Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ ở những cấp độ khác nhau. Quan hệ đối tác với Mỹ là vô cùng quan trọng đối với Ukraine".

Sau đó, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Zelenskyy thông báo: "Chúng tôi đã thỏa luận cặn kẽ về tình hình ở Donbas. Tổng thống Biden đảm bảo với tôi rằng Ukraine sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trước sự gây hấn của Nga”.

Trước đó, Nhà Trắng cũng ra thông cáo cho biết, Tổng thống Biden "đã khẳng định sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bất chấp hành vi gây hấn liên tục của Nga ở Donbas và Crimea".

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-keo-quan-den-gan-bien-gioi-ukraine-my-noi-gay-han-anh-quan-ngai-tong-thong-ukraine-khoe-viec-washington-hua-sat-canh-141147.html