Nga kéo pháo bắn đạn hạt nhân ra tập trận, Ba Lan phát hoảng!

Cuộc tập trận Zapad-21 của Nga, có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí chiến lược, và cả các loại vũ khí có khả năng triển khai đạn hạt nhân chiến thuật, khiến Ba Lan phát hoảng.

Cuộc tập trận Zapad-2021 hay West-2021 của Nga diễn ra với sự có mặt của hàng loạt các loại vũ khí nguy hiểm, hiện đại, trong đó có rất nhiều vũ khí chiến lược, đang được Moscow sử dụng.

Cuộc tập trận Zapad-2021 hay West-2021 của Nga diễn ra với sự có mặt của hàng loạt các loại vũ khí nguy hiểm, hiện đại, trong đó có rất nhiều vũ khí chiến lược, đang được Moscow sử dụng.

Mặc dù Nga tuyên bố cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ quốc gia nào, chỉ để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, cuộc tập trận này có kịch bản tấn công vào Ba Lan - tiền đồn của NATO ở ngay sát Nga.

Báo chí Ba Lan cho biết, sự xuất hiện của những loại vũ khí chiến lược của Nga trong cuộc tập trận bắn đạn thật này, không đáng sợ bằng sự xuất hiện của khẩu pháo tự hành cỡ lớn 2S7M Malka.

Ba Lan lập luận, việc sử dụng vũ khí chiến lược có thể khiến cuộc xung đột leo thang, tuy nhiên nếu chỉ sử dụng vũ khí chiến thuật, xung đột có thể sẽ không bị đẩy lên quá giới hạn.

Mặc dù chỉ được coi là vũ khí chiến thuật, pháo tự hành 2S7M Malka của Nga lại có sức công phá không thua kém gì các loại vũ chí chiến lược khác, đang được Nga sử dụng trong biên chế.

Khẩu pháo này có khả năng khai hỏa, tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 47.000 mét. Khi sử dụng đạn tăng tầm, tầm bắn tối đa của loại pháo tự hành này có thể lên tới 55.500 mét.

2S7M Malka được phát triển dựa trên phiên bản gốc là pháo tự hành 2S7 Pion. Thiết kế của khẩu pháo này khá đơn giản, với một khẩu pháo 2A44 203mm đặt trên khung gầm của xe tăng T-80.

Hiện tại ngoài Nga, còn có nhiều quốc gia khác đang sử dụng khẩu pháo 2S7 Pion trong biên chế, bao gồm Angola, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Triều Tiên,...

Truyền thông Nga cho biết, cuộc tập trận Zapad-21 được nước này tổ chức cách đây ít hôm, có sự tham gia của 200.000 quân, 80 máy bay và trực thăng, 760 phương tiện cơ giới, 290 xe tăng, 240 khẩu pháo hạng nặng và 15 tàu chiến.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng của quân đội Nga, trong việc tiến hành một cuộc chiến ở quy mô lớn, nhằm ngăn chặn mọi mối nguy hại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Nga.

Trong khi đó giới phân tích cho rằng, cuộc tập trận như một thông điệp cứng rắn mà Moscow gửi tới NATO và Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày càng tăng cao.

Zapad là cuộc tập trận quy mô lớn nhất của Nga, được tổ chức lần đầu từ năm 1981 dưới thời Liên Xô. Trong các năm gần đây, Moscow đã tiến hành các cuộc tập trận Zapad vào năm 2009, 2017 và 2021. Nguồn ảnh: Flickr.

Cuộc tập trận Zapad-81 - tới nay vẫn được coi là cuộc diễn tập thực binh quy mô lớn nhất trong lịch sử. Nguồn: Iz.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-keo-phao-ban-dan-hat-nhan-ra-tap-tran-ba-lan-phat-hoang-1597025.html