Nga kéo dài thời gian nghỉ làm việc trên toàn quốc đến 30/04

Tổng thống Nga Putin thông báo kéo dài thời gian nghỉ làm việc trên toàn quốc đến 30/4, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS CoV-2.

Phát biểu trên truyền hình hôm nay (2/4), Tổng thống Putin nhấn mạnh, tuần nghỉ làm việc kéo dài một tuần qua trên khắp nước Nga cũng như cơ chế tự cách ly của người dân tại một số khu vực cho phép chính quyền có thời gian để thực hiện các biện pháp phòng tránh, huy động tất cả các nguồn lực của chính quyền và tăng cường nguồn lực y tế đối phó với dịch bệnh ở mức hiệu quả cao nhất.

Tổng thống Putin. Ảnh: WSJ.

Tổng thống Putin. Ảnh: WSJ.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh, mối nguy cơ với nước Nga vẫn tồn tại và theo dự đoán của các chuyên gia, thế giới vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch và nước Nga cũng vậy. Do đó nước Nga cần phải tiếp tục đưa ra các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để ngăn dịch lan rộng. Tổng thống Putin ngày 26/3 đã thông báo người dân Nga sẽ được nghỉ làm việc, nhưng vẫn được hưởng lương trong vòng 1 tuần, nhằm giảm tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19.

Ông Putin nêu rõ:“Để tiếp tục ngăn chặn dịch lan rộng, tôi quyết định kéo dài thời gian nghỉ không làm việc cho đến cuối tháng này có nghĩa là đến 30/4. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh là lương cho người lao động vẫn được giữ nguyên”.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm tất cả các biện pháp được thực hiện để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tất cả công dân cần nghe theo các khuyến nghị của bác sĩ và chính phủ, đặc biệt là những người lớn tuổi và có sẵn bệnh lý nền. Nga hiện có 3.548 trường hợp nhiễm bệnh và 30 ca tử vong do virus SARS CoV-2./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-keo-dai-thoi-gian-nghi-lam-viec-tren-toan-quoc-den-3004-1031935.vov