Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ủng hộ Ủy ban hiến pháp Syria

Việc thành lập Ủy ban hiến pháp Syria đã được nhất trí tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 1-2018.

Theo đó, Bộ Trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí sẽ làm mọi nỗ lực cho phiên họp đầu tiên của Ủy ban hiến pháp Syria diễn ra vào đầu năm 2019.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các bên đã đưa ra các kết quả tích cực của các cuộc tham vấn với các bên ở Syria về thành phần của Ủy ban hiến pháp.
Về vấn đề trên, Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura nhận định: Các cuộc tham vấn với các ngoại trưởng của ba nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ là nhân tố chính, quan trọng để tạo nền tảng cơ bản cho khả năng thành lập một Ủy ban hiến pháp do LHQ bảo trợ, của Syria và do Syria dẫn dắt, trong nỗ lực bảo đảm một ủy ban hiến pháp đáng tin cậy, cân bằng và toàn diện cho Syria.
“Ngoại trưởng của ba nước đã cùng đưa vào một thành tố chung quan trọng liên quan đến ủy ban hiến pháp, điều này có hiệu lực đối với “Tuyên bố Sochi” vào ngày 30-1, trong khuôn khổ của tiến trình Geneva để thực hiện Nghị quyết 2254/2015 của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria”, ông Mistura cho biết thêm.
Đầu tháng 12/2018, ông Mistura cũng đang nỗ lực giúp sắp xếp một thỏa thuận với Syria về danh sách thành viên cuối cùng của Ủy ban hiến pháp nhằm tạo độ tin cậy của ủy ban trong việc chèo lái tiến trình hòa bình, trước khi ông từ nhiệm từ ngày 1/1/2019.
Việc thành lập Ủy ban hiến pháp Syria đã được nhất trí tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 1-2018. Theo dự kiến, Ủy ban hiến pháp Syria sẽ gồm 150 thành viên từ cả chính phủ Syria và phe đối lập. Ông Mistura tin rằng ủy ban này sẽ đóng góp một tiến trình hòa bình cho Syria.

Thái Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nga-iran-va-tho-nhi-ky-nhat-tri-ung-ho-uy-ban-hien-phap-syria-58540.htm