Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cái bắt tay lịch sử để giải quyết khủng hoảng Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông và hai người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tổ chức một đại hội đàm phán hòa bình cho Syria giữa phe đối lập và chính phủ Syria.

Lãnh đạo Nga đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 22.11 tại Sochi để bàn bạc hòa bình cho Syria, ngay trước vòng đàm phán mới do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva.

"Đại hội hòa bình cho Syria sẽ xem xét giải quyết câu hỏi chính về chương trình nghị sự quốc gia của Syria", ông Putin nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo sau hội đàm cùng với ông Rouhani và Erdogan.

"Đầu tiên, đó là việc xây dựng một khuôn khổ cho cơ cấu tương lai của đất nước, thông qua một hiến pháp mới và trên cơ sở đó là tổ chức một cuộc bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc", ông Putin nói thêm, khẳng định tiến trình hòa bình cho Syria.

Đại hội nói trên dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 28.11, là thời điểm diễn ra vòng đàm phán hòa bình cho Syria tiếp theo tại Geneva. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như khách mời tham dự đại hội này.

Trong tuyên bố chung của 3 nhà lãnh đạo Nga - Iran - Thổ nhấn mạnh yêu cầu các bên tham chiến phải thả tù nhân và con tin, tạo điều kiện cho một cuộc ngừng bắn lâu dài.

Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng viện trợ nhân đạo cho Syria, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng tại nước này bị tàn phá quá nhiều do chiến tranh. Sau 7 năm nội chiến, hàng trăm người Syria đã thiệt mạng và 12 triệu người phải đi di tản khỏi nhà mình.

Ông Putin cho hay ông tin "một giai đoạn mới trong cuộc khủng hoảng Syria đã tới, nhưng cảnh báo rằng giải pháp chính trị chỉ đạt được khi các bên đều đồng ý thỏa hiệp.

Thiên Hà (theo Al-jazeera)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-iran-tho-nhi-ky-thuc-hien-cai-bat-tay-lich-su-de-giai-quyet-khung-hoang-syria-76527.html