Nga-Iran sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ về thỏa thuận hạt nhân

Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Iran sẽ tiếp tục hợp tác về thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/5 thông báo nước này và Iran sẽ tiếp tục hợp tác về thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Theo tuyên bố của bộ trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Tehran, nơi 2 bên "nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này."

Trước đó, phát biểu khi lên đường thăm Iran, ông Ryabkov nhấn mạnh Nga giữ vững cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Iran bất chấp việc Mỹ quyết định rút khỏi JCPOA và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran.

Hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi JCPOA và chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nhằm đảm bảo nước này không phát triển vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngairan-se-tiep-tuc-phoi-hop-chat-che-ve-thoa-thuan-hat-nhan/501979.vnp