​Nga: Iran có quyền phát triển chương trình tên lửa

Ngày 19/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow tin rằng, Iran có quyền phát triển chương trình tên lửa.

Thứ trưởng Nga cũng cho rằng, tất cả những vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa này đều nên được giải quyết trên bàn đàm phán chứ không phải bằng việc gây sức ép, đặc biệt là từ biện pháp quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Tehran Times)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn ủng hộ việc giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các nước cũng như trong quá trình đối thoại về những vấn đề hóc búa, bằng biện pháp đàm phán và các thỏa thuận liên quan".

Bên cạnh đó, ông Ryabkov cho biết, một cuộc gặp giữa đại diện Iran cùng 5 nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Đức) sẽ được tổ chức bên lề tuần lễ cấp cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9/2018.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-iran-co-quyen-phat-trien-chuong-trinh-ten-lua-78159.html