Nga im lặng về nguồn gốc UAV tấn công Hmeymim

Phòng không Nga vừa tiếp tục lập công khi chặn đứng đòn tấn công bằng UAV nhằm vào Hmeymim. Tuy nhiên, lực lượng thực hiện đòn đánh không được nhắc đến.

Thông tin về vụ đánh chặn này được lực lượng phòng thủ Nga tại Syria cho biết trong một thong báo, hôm 9/8, hệ thống phòng không Pantsir-S1 đã đánh chặn thành công bằng UAV vũ trang vào Hmeymim. Mục tiêu bị tiêu diệt khi chưa kịp tiếp cận căn cứ chiến lược này.

"Hệ thống phòng không Nga đã loại bỏ mục tiêu đường không ở khoảng cách an toàn từ cơ sở không quân. Không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất gây ra. Căn cứ không quân Hmeymim hoạt động bình thường sau cuộc tấn công", quân đội Nga thông báo.

Pantsir-S1 đánh chăn mục tiêu hôm 9/8.

Mặc dù mục tiêu đã bị đánh chặn nhưng không giống như nhiều lần trước Nga xác định ngay được thế lực thực hiện đòn tấn công, trong cuộc tấn công ngày 9/8, Nga không hề nhắc đến nhóm phiến quân nào đã liều lĩnh thực hiện cuộc không kích vào Hmeymim này.

Được biết, chỉ trong tháng 7/2018, các nhóm phiến quân đã tổ chức cả chục cuộc tấn công căn cứ không quân Hmeymim bằng UAV nhưng phần lớn chúng đều bị phòng không Nga ngăn chặn. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công vào tối 24/7, hoạt động của Nga tại căn cứ này bị gián đoạn.

Theo nguồn tin ở Latakia, tối 24/7, các tay súng phiến quân đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV mang vũ khí vào căn cứ Hmeymim. Cuộc tấn công đã buộc phòng không Nga phải kích hoạt và rất vất vả để ngăn chặn.

Ngay khi phát hiện ra đợt tấn công, hệ thống còi báo động tại Hmeymim đã vang lên, liền sau đó là hệ thống phòng không được kích hoạt đế đánh chặn.

Không có chiếc UAV nào tấn công được vào căn cứ Nga nhưng do cuộc tấn công được phiến quân thực hiện với quy mô lớn nên Không quân Nga đã quyết định tạm dừng hoạt động các hoạt động cất và hạ cánh tại căn cứ này.

Vụ tấn công mới với quy mô lớn này khiến người ta nhớ lại đợt tấn công gây thiệt hại nặng cho Không quân Nga cũng tại Hmeymim do phiến quân thực hiện hồi đầu tháng 1/2018.

Và khả năng phòng không của Căn cứ Không quân Nga tại Syria đã được đẩy mạnh sau một cuộc tấn công của loạt UAV vào ngày 6/1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 10 máy bay không người lái nhắm vào căn cứ không quân Hmeymim và 3 chiếc khác hướng về căn cứ hải quân Tartus.

Tất cả UAV đều bị các hệ thống phòng không Nga phát hiện "khi còn ở vị trí xa đáng kể", theo Bộ Quốc phòng Nga. Có 7 UAV bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Pantsir-S1. Các chuyên gia tác chiến điện tử Nga chiếm quyền điều khiển 6 UAV.

Trong khi đó, ba chiếc UAV trong số này bị phá hủy khi lao xuống đất, số còn lại hạ cánh an toàn xuống bên ngoài căn cứ Nga. Nga xác nhận không có thương vong và hai căn cứ tiếp tục hoạt động bình thường. Cuộc tấn công không gây thiệt hại nào về máy bay tại Hmeymim.

Tuy nhiên, đến ngày 3/1, nhật báo Kommersant đưa tin phiến quân tập kích vào căn cứ Khmeimim, đầu não của Không quân Nga ở Syria đã phá hủy 4 máy bay ném bom Su-24, hai tiêm kích đa năng Su-35S và 1 An-72.

Ngoài thiệt hại về vũ khí trang bị (máy bay chiến đấu Su-24, Su-35S và máy bay vận tải An-72) thì Không quân Nga còn có 9 binh sĩ thương vong. Số liệu này sau đó đã bị Không quân Nga phủ nhận.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-im-lang-ve-nguon-goc-uav-tan-cong-hmeymim-3363410/