Nga hy vọng Mỹ thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng với START mới

Nga hy vọng Mỹ sẽ thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng với các cuộc thảo luận dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 của Ủy ban Tham vấn Song phương về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START hay START mới).

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov. (Nguồn: Sputnik)

Chiều 6/11, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov cho biết: "Đó là một ủy ban song phương về thực thi START mới. Dĩ nhiên, chúng tôi đang mong đợi phải có một sự suy xét tích cực và mang tính xây dựng về tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự".

Theo ông Ermakov, phiên họp của ủy ban này vào ngày 7/11 này vô cùng quan trọng và Nga hy vong "Mỹ cuối cùng sẽ chứng tỏ một cách tiếp cận mang tính xây dựng và hướng tới một giải pháp cần thiết hơn với mọi vấn đề trong khuôn khổ của hiệp ước".

START mới được ký vào năm 2010 và hiện là hiệp ước cắt giảm vũ khí còn lại duy nhất giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ hết hạn vào năm 2021 và nhiều bên đang mong muốn viễn cảnh gia hạn văn kiện này trong bối cảnh xuất hiện sự không chắc chắn sau khi Mỹ gần đây rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế.

QT

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-hy-vong-my-the-hien-cach-tiep-can-mang-tinh-xay-dung-voi-start-moi-104079.html