Nga hy vọng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 9/11 bày tỏ, Moscow hy vọng Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và các cơ chế kiểm soát và xác minh cần thiết đã được lập ra cho việc này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Press TV)

Tại hội nghị quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Moscow, ông Ryabkov nói: "Iran không có vũ khí hạt nhân và chúng tôi hy vọng nước này sẽ không bao giờ sở hữu. Vì điều này, cộng đồng quốc tế đã lập ra một mạng lưới an toàn pháp lý quốc tế tin cậy và các cơ chế kiểm tra cần thiết".

Trong tuần này, Tehran đã tiến thêm một bước ra khỏi các cam kết không phát triển chương trình hạt nhân của mình khi cho biết họ bắt đầu bơm urani vào máy ly tâm tại một cơ sở dưới lòng đất.

Mỹ đang lo ngại Iran muốn giảm thời gian đạt được "đột phá ", vốn là thời gian cần thiết để tích lũy đủ nguyên liệu hạt nhân chế tạo bom.

Chu An

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-hy-vong-iran-khong-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-104234.html