Nga huy động lực lượng cho tập trận lớn nhất năm 2018

Hạm đội Phương Bắc, lực lượng từ quân khu miền đông và miền trung Nga sẽ tham gia các hoạt động tập trận quy mô lớn vào năm 2018.

Cuộc tập trận Vostok-2018 sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 năm sau.

Thiết bị quân sự và nhân lực từ các quân khu trung tâm và quân khu miền đông, cùng Hạm đội Phương Bắc của Nga sẽ tham gia vào các cuộc tập trận Vostok-2018 (Đông-2018) từ tháng 8 - 9 năm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc họp ngày 5/12.

"Cuộc tập trận Vostok-2018 - cuộc huấn luyện chiến đấu lớn nhất trong năm tới - sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 ở Siberia và Viễn Đông. Binh lính và các thiết bị quân sự của các quân khu miền Đông và miền Trung cùng với Hạm đội phía Bắc dự kiến sẽ tham gia vào các cuộc tập trận", Bộ trưởng quốc phòng Nga cho biết.

Tập trận Vostok-2018 của Nga sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 năm sau. (Nguồn: TASS)

Giai đoạn huấn luyện mùa Đông của quân đội Nga bắt đầu vào ngày 1/12, theo ông Shoigu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý: "Năm huấn luyện vừa qua đã diễn ra rất tập trung. Về tổng thể, có hơn 8.000 cuộc huấn luyện chiến đấu đã được tổ chức".

"Cuộc tập trận chiến lược Zapad-2017 (Tây-2017), Diễn tập cơ động chiến thuật đa chức năng của Hạm đội Phương Bắc, Không quân và Lực lượng Đặc nhiệm huấn luyện đổ bộ với lính thủy đánh bộ và tập trận bắn đạn thật, tập trận Hợp tác 2017 với lực lượng phản ứng nhanh CSTO [ Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể] và một số hoạt động khác trong khuôn khổ quốc tế ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu lên một số cuộc tập trận lớn trong năm nay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, "Hoạt động huấn luyện lực lượng vũ trang Nga đã được thực hiện đầy đủ."

(Theo TASS)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-huy-dong-luc-luong-cho-tap-tran-lon-nhat-nam-2018-266353.html