Nga, Hungary không cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh vì COVID-19

LB Nga đã quyết định ngừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ ngày 18/3 đến 1/5 do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã điện đàm với người đồng cấp các nước láng giềng để thông báo quyết định này. Việc hạn chế công dân nước ngoài nhập cảnh vào Nga là để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe của công dân và ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan. Quyết định này tuân thủ luật pháp Nga và các điều ước quốc tế.

Cũng theo Thủ tướng Mishustin, Nga sẽ tăng cường cho công dân xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngay cả khi không có triệu chứng. Trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Điều phối phòng chống dịch bệnh cùng ngày 16/3, Thủ tướng Mishustin cho biết các cơ quan y tế ở Nga sẽ thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán này.

Ngoài ra, ông cũng đã chỉ thị tạo điều kiện để xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các sân bay, nhà ga xe lửa và bến xe buýt, đồng thời chỉ thị cho Phó Thủ tướng Tatyana Golikova, cùng với Duma Quốc gia (Hạ viện), thông qua dự luật cho phép mua thuốc không cần kê đơn trên Internet.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nga sẽ thành lập một quỹ chống khủng hoảng để hỗ trợ nền kinh tế và công dân với số tiền 300 tỷ ruble, đồng thời mở rộng cho vay ưu đãi đối vứi các doanh nghiệp, và sẽ hoãn thu thuế cho ngành du lịch và hàng không.

Thủ tướng Mishustin cũng chỉ đạo bà Golikova và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov lập một quỹ thưởng cho các bác sĩ tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nga cũng sẽ sớm lập một đường dây nóng để cảnh báo cho công dân về tình hình dịch bệnh.

Tính đến ngày 16/3, Nga đã ghi nhận 93 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 86 trường hợp bị lây nhiễm ở nước ngoài, 7 trường hợp do tiếp xúc tại Nga và 4 người đã bình phục.

HUNGARY ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa tuyên bố Hungary sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả các loại phương tiện vận chuyển hành khách.

Theo đó, từ 0h00 ngày 17/3 (giờ địa phương), Hungary cấm tất cả các sự kiện, hoạt động công cộng. Các quán rượu, rạp chiếu phim và các cơ sở văn hóa khác cũng sẽ bị đóng cửa. Các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng chỉ được phép mở cửa đến 15h00. Sau 15h00, chỉ có các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc và cửa hàng dược mỹ phẩm được phép mở cửa.

Thủ tướng Orbán kêu gọi mọi người hoãn tất cả các cuộc tụ tập trừ các sự kiện gia đình và nâng cao cảnh báo về việc người cao tuổi là đối tượng dễ bị nhiễm SARS-CoV-2. Người trên 70 tuổi được Chính phủ yêu cầu không ra khỏi nhà để bảo vệ sức khỏe. Các chính quyền địa phương có nghĩa vụ tổ chức tiếp tế và chăm sóc cho người cao tuổi ở nhà và phải coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên.

Hungary đã trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tuyên bố đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hungary Orban phát biểu: “Chúng ta đã từng ở trong nhiều tình huống khó khăn và rút ra rằng cho dù nguy hiểm lớn đến đâu thì cơ hội tốt nhất chỉ đến khi chúng ta cùng hợp tác”. Nhận xét về hậu quả kinh tế nghiêm trọng của tình hình này, ông Orbán cho rằng những ngành như du lịch, khách sạn và dịch vụ đã gặp phải khó khăn đầu tiên.

Ông đã yêu cầu Bộ trưởng phụ trách về tài sản quốc gia Andrea Bártfai-Máger tham vấn ý kiến của đại diện các ngành công nghiệp gặp khó khăn nhất để đưa ra các biện pháp nhanh chóng hỗ trợ. Dịch COVID-19 cũng đặt ra yêu cầu đối với việc soạn thảo lại chính sách tài khóa kinh tế và ngân sách nhà nước của Hungary ở tất cả các cấp độ.

Dịch COVID-19 ở Hungary dự kiến sẽ bước sang giai đoạn mới chỉ trong vài ngày tới. Trong khi chờ đợi vaccine, cơ hội duy nhất là làm chậm quá trình lây lan của virus. Tính đến ngày 16/3, đã có 39 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus corona tại Hungary, trong đó có 1 trường hợp đã phục hồi và 1 trường hợp tử vong. Trước đó, ngày 11/3, Chính phủ Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp - điều chưa từng có trong lịch sử Hungary 30 năm qua.

XUÂN NGUYÊN
(Tổng hợp)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/nga-hungary-khong-cho-phep-cong-dan-nuoc-ngoai-nhap-canh-vi-covid-19-894533/