Nga hợp tác quân sự với 39 quốc gia trong 5 năm qua

RIA Novosti đưa tin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết, trong 5 năm gần đây Nga đã ký hiệp định hợp tác quân sự với 39 nước.

Nga trong cuộc diễn tập Vostok-2018 (East-2018). (Ảnh tư liệu).

Nga trong cuộc diễn tập Vostok-2018 (East-2018). (Ảnh tư liệu).

“Trong thời gian này Nga đã ký kết 39 hiệp định mới về hợp tác quân sự với các quốc gia tại Trung Đông, châu Phi, khu vực châu Á - Thái Bình dương và Mỹ Latinh”, ông Fomin nói với tờ Krasnaya Zvezda.

Ông Fomin lưu ý rằng, bên cạnh việc phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với những đối tác truyền thống Ấn Độ và Trung Quốc, Nga còn đạt được những thành tích hợp tác to lớn với Myanma, Lào, Việt Nam, Campuchia. Hợp tác với Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Indonesia cũng phát triển rất tích cực.

“Chúng tôi cũng đang gia tăng hợp tác trong lĩnh vực này với một loạt các nước châu Phi (Algeria, Angola, Ai Cập, Zambia, Mali, Morocco, Mozambique, Nigeria, Sudan, Uganda, Nam Phi và các nước khác) và Mỹ Latinh (Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Peru, Chile)”, ông Fomin nói.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban Bộ Quốc phòng, Nga tự tin tiến đến cấp độ hợp tác quân sự quốc tế mới.

“Nga nhờ vào năng lực đã được tăng cường của lực lượng vũ trang, tự tin tiến đến cấp độ mới trong việc hợp tác quân sự quốc tế”, ông Putin nói.

Cụ thể, ông Putin lưu ý về các chuyến bay của Tu-160 qua phía tây Ấn Độ Dương được thực hiện từ sân bay ở Nam Phi; những cuộc tuần tra chiến đấu cùng đối tác Trung Quốc đã được tiến hành lần đầu tiên trên không phận vùng biển ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nga-hop-tac-quan-su-voi-39-quoc-gia-trong-5-nam-qua-post327152.info