Nga hối thúc Mỹ không làm căng thẳng thêm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Bình Nhưỡng vào danh sách mà Washingon gọi là 'các nước bảo trợ khủng bố' sẽ không giúp giải quyết được vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời báo giới, bà Zakharova nhấn mạnh những động thái trên của Mỹ không góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, hiện vẫn còn cơ hội để tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao theo khuôn khổ song phương và đa phương, đồng thời cho rằng "có cơ hội cho cả Mỹ và một số quốc gia" ngăn chặn không để "tình hình bị đẩy lên cực điểm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti

Quan điểm của Nga được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Bình Nhưỡng vào danh sách "các nước bảo trợ cho khủng bố" là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng". Trung Quốc cũng phản đối việc chính quyền Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng và các công ty Trung Quốc, đồng thời hối thúc đối thoại để giảm căng thẳng khu vực, cho rằng ngay trong tuần này cần "làm nhiều hơn" để tổ chức các cuộc đối thoại giải quyết khủng hoảng.

Năm 2008, Mỹ đã xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách kể trên để tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân tại Bán đảo Triều Tiên. Quyết định đưa lại Triều Tiên vào danh sách này của ông Trump được xem là bước thực hiện chủ trương "gây sức ép tối đa" nhằm cô lập hơn nữa quốc gia Đông Bắc Á.

TTXVN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/nga-hoi-thuc-my-khong-lam-cang-thang-them-tinh-hinh-tren-ban-dao-trieu-tien-n20171124083654177.htm