Nga hỏi Mỹ có dám minh bạch về INF?

Nga tuyên bố đã thể hiện sự minh bạch chưa từng có với tên lửa 9M729. Moscow đặt câu hỏi, Washington liệu có lắng nghe sự minh bạch ấy

Liên quan đến vấn đề Mỹ muốn hủy bỏ Hiệp ước Lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung (INF), Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã có một loạt động thái đáp trả rõ ràng cho những quan điểm của Moscow, đặc biệt xung quanh vấn đề chương trình tên lửa 9M729.

Thứ trưởng Ngoại giao, ông Sergei Ryabkov cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí International: "Chúng tôi sẵn sàng thể hiện sự minh bạch chưa từng có trên tên lửa 9M729. Điều này đã báo động cho người Mỹ rất nhiều về những luận điệu mà họ đưa ra nhằm hủy hoại hiệp định INF".

"Moscow đã cung cấp cho họ một bài thuyết trình và tóm tắt đầy đủ về tên lửa này. Việc cung cấp thông tin này không có trong các điều khoản của hiệp ước, nhưng chúng tôi vẫn làm điều đó.

Chúng tôi đã làm mọi cách để chứng minh những cáo buộc của Mỹ là vô lý. Nhưng người Mỹ sẽ không thực hiện các bước hành động tương tự. Họ vẫn khiến chúng tôi lo ngại về hệ thống Aegis Ashore, được triển khai ở Romania, và nó đang được lên kế hoạch ở Ba Lan" - Thứ trưởng Ryabkov cho biết.

Một cuộc phóng thử nghiệm của tên lửa 9M729

Quan chức Nga nhấn mạnh Moscow "không công nhận quyết định đơn phương của Mỹ khi đình chỉ hoạt động của Hiệp ước INF". Moscow coi hành động này của Mỹ là vô hiệu về mặt pháp lý.

Thứ trưởng Nga cũng đã đưa các tuyên bố tương tự như vậy lên Hội nghị Giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Geneva trước cuộc phỏng vấn vài ngày.

Tại Hội nghị này, Đại sứ Mỹ về giải trừ vũ khí Robert Wood kêu gọi Nga "tiêu diệt một cách có thể kiểm chứng tất cả các tên lửa, bệ phóng và thiết bị đi kèm" để cứu vãn Hiệp ước INF.

"Thật không may, Mỹ ngày càng thấy rằng Nga không thể tin tưởng để tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí của mình và các hành động ác ý của Nga đang diễn ra ngày càng dày đặc, làm gia tăng cẳng thẳng và nguy cơ mất an ninh toàn cầu" - quan chức Mỹ chỉ trích Nga trước Liên Hợp Quốc.

Mỹ và Nga bắt đầu mâu thuẫn về vấn đề Hiệp ước INF vào năm 2018. Washington liên tiếp phát đi những cáo buộc Moscow vi phạm Hiệp ước INF, nói rằng 9M729 (định danh NATO: SSC-8) có phạm vi là từ 500 đến 5.500 km và vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước INF.

Mỹ đe dọa nếu Nga không cắt giảm loại vũ khí này, Mỹ sẽ hủy bỏ INF và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển vũ khí bị cấm trong hiệp ước này.

Ngược lại, phía Nga cũng chỉ ra rằng Mỹ đang phát triển những loại vũ khí bị cấm trong hiệp ước. Moscow còn nhấn mạnh rằng Mỹ không hề hợp tác như họ khi không đưa được ra bằng chứng về việc tuân thủ các quy định trong hiệp ước, như cách Nga đã làm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng tuyên bố hồi tháng 12/2018: "Mỹ chỉ quan tâm đến những quan điểm của họ và áp đặt chúng tôi. Tất nhiên, Nga hoàn toàn sòng phẳng trong việc này, Nga không để Mỹ áp đặt bất cứ điều gì khi họ không phải là người nghiêm túc".

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh: "Nếu Mỹ đơn phương xé bỏ INF, chúng tôi cho rằng Washington sẽ đẩy cả thế giới vào một sự nguy hiểm chỉ vì những lợi ích chính trị của họ".

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-hoi-my-co-dam-minh-bach-ve-inf-3373292/