Nga: Hoành tráng lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng

Nga hôm 24-6 tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow với sự tham gia của ít nhất 14.000 binh sĩ và hơn 200 phương tiện, gồm xe tăng và các hệ thống tên lửa tối tân.

Trước đó, sự kiện này theo kế hoạch diễn ra vào ngày 9-5 nhưng Nga đã dời lại do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Sự kiện năm nay dự kiến có sự tham gia của hơn 14.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia, 234 xe bọc thép, 75 máy bay, cùng hệ thống khí tài hùng hậu và hoành tráng của Nga.

Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ có sự tham gia của hơn 14.000 binh sĩ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ có sự tham gia của hơn 14.000 binh sĩ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ít nhất 10 tổng thống các nước và nhiều nhà ngoại giao, bộ trưởng và đại diện các tổ chức quốc tế đã đến Moscow để tham dự sự kiện này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sự kiện. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, Nga cũng sẽ trình làng hàng loạt khí tài quân sự mới tại sự kiện này như xe tăng T-90M, T-80BVM, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, lá chắn phòng không S-300V4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Sputnik

Các máy bay và trực thăng sẽ có màn trình diễn trên không, với những chiếc Su-25 nhả khói có màu sắc quốc kỳ Nga trên bầu trời.

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Kremlin.us

Theo hãng thông tấn TASS, không chỉ diễn ra tại Moscow, sự kiện mừng Ngày Chiến thắng còn diễn ra tại nhiều khu vực khác trên toàn lãnh thổ Nga.

Xe thiết giáp hiện đại của Nga. Ảnh: Kremlin.us

Hàng loạt khí tài quân sự mới tại sự kiện này như xe tăng T-90M, T-80BVM, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, lá chắn phòng không S-300V4.

Thông qua sự kiện, Nga giới thiệu quy mô lực lượng và các thiết bị quân sự của mình với thế giới. Hơn thế nữa, lễ duyệt bình còn được xem là cách để Tổng thống Vladimir Putin củng cố tinh thần yêu nước và quyền lực của mình.

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại buổi duyệt binh Ảnh: Sputnik

Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin theo dõi lễ duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Ảnh: Reuters

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS, tiêm kích Sukhoi Su-35S, Su-34 và Su-30SM, tiêm kích đánh chặn MiG-31K, trực thăng Mi-8… trong lễ duyệt binh

Xuân Mai (Theo Sputnik, Tass, CNBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-hoanh-trang-le-duyet-binh-ky-niem-75-nam-ngay-chien-thang-20200624151410839.htm