Nga hoàn thành lắp ráp xe tăng T-90, sẵn sàng giao cho đối tác

Hình ảnh những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S được Nhà máy UralVagonZavod của Nga hoàn thiện lắp ráp và sẵn sàng bàn giao cho đối tác đã được báo chí nước chủ nhà đăng tải.

Vào đầu năm nay, kênh truyền hình Rossiya 1 của Nga đã phát sóng một phóng sự ghi tại Nhà máy UralVagonZavod, trong đó xuất hiện hình ảnh nhiều xe tăng T-90S/SK đang được lắp ráp theo hợp đồng với nước ngoài.

Những xe tăng T-90 này sau đó được xác định là sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của Quân đội Iraq, chúng có cấu hình tương đối khác với T-90A của Nga, ví dụ như không có đèn nhiễu OTShU-1-7 thuộc hệ thống phòng vệ "mềm" Shtora-1.

Tuy nhiên xe lại được trang bị bộ giáp hông rất tiên tiến, đây là loại sử dụng cho xe tăng T-90M Proryv-3 cũng như phiên bản T-72B3 đời 2016, đi kèm với đó là các tấm chắn bảo vệ 3 kính ngắm trên tháp pháo.

Xe còn được trang bị động cơ điện phụ trợ (APU) để chạy các thiết bị điện tử mà không yêu cầu khởi động máy chính, theo đánh giá thì T-90S của Iraq là phiên bản T-90 tốt nhất Nga từng xuất khẩu ra nước ngoài.

Có một điều cần lưu tâm đó là báo chí Nga cho biết, hiện nay Nhà máy UralVagonZavod còn thực hiện đơn hàng cung cấp xe tăng T-90 cho một quốc gia Đông Nam Á.

Sau đó không lâu, truyền hình Nga lại phát sóng phóng sự về cơ sở lắp ráp xe tăng này, khi đó lô hàng T-90 đầu tiên đã được giao cho Iraq và nhà máy đang tiến hành sản xuất lô T-90 tiếp theo.

Quan sát màu sơn bên ngoài có sắc chủ đạo là xanh chứ không phải vàng sa mạc, nhiều ý kiến chuyên gia đã nhận định rằng đây rất có thể là những chiếc T-90 được Nga chế tạo cho Việt Nam.

Ngoài màu sơn thì có thể nhận thấy cấu hình những chiếc T-90 này cũng hoàn toàn khác sản phẩm dành cho Quân đội Iraq, cụ thể là nó vẫn còn giá treo của đèn nhiễu OTShU-1-7.

Trên các xe tăng T-90 này cũng chưa nhìn thấy sự xuất hiện của khối động cơ điện phụ trợ gắn ở đuôi xe như phiên bản T-90 Nga sản xuất cho Quân đội Iraq.

Ngoài ra do chưa rời dây chuyền lắp ráp nên cũng chưa rõ những chiếc T-90 này có được tích hợp bộ giáp hông thế hệ mới hay là vẫn sử dụng giáp yếm cao su như phiên bản T-90A mà Quân đội Nga đang dùng.

Theo nhận định thì những chiếc T-90S này gần như giống hệt cấu hình T-9A tiêu chuẩn của Quân đội Nga cũng như biến thể T-90SA mà Nga cung cấp cho Quân đội Algeria.

Theo thông báo từ trang Russia Today, dự kiến Nga sẽ hoàn thành hợp đồng cung cấp T-90 cho một quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm 2019, trước đó họ sẽ giao từng đợt căn cứ vào tiến độ sản xuất và thanh toán.

Và mới đây, truyền thông Nga đã đăng tải hình ảnh những chiếc T-90 này trong trạng thái đã lắp đặt hoàn thiện, có thể thấy rất rõ sự hiện diện của "Đôi mắt đỏ" OTSh-U-1-7 ở phía trước tháp pháo.

Như vậy có thể thấy rằng Nga đã sẵn sàng bàn giao lô xe tăng T-90 này cho đối tác. Đích đến của chúng được cho là một quốc gia Đông Nam Á, vì hiện tại Nhà máy UralVagonZavod không còn hợp đồng sản xuất T-90 với cấu hình tương tự cho Quân đội Nga.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-hoan-thanh-lap-rap-xe-tang-t90-san-sang-giao-cho-doi-tac/783953.antd