Nga hoàn tất thử nghiệm hệ thống tên lửa - súng phòng không Pantsyr-SM

Quân đội Nga đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống tên lửa kiêm súng phòng không Pantsyr-SM mới nhất vào tháng 3 tại trường bắn Ashuluk thuộc khu vực Astrakhan.

Phó tổng tư lệnh Không quân Vũ trụ kiêm Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa Yuri Grekhov hôm 7/4 chia sẻ thông tin này trên làn sóng của Đài Tiếng nói Moscow.

“Phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa kiêm súng phòng không Pantsyr-SM mới nhất đã thể hiện hiệu quả cao khi chống lại các mục tiêu nhỏ thuộc dạng máy bay không người lái,” ông Grekhov cho biết.

Một hệ thống khác cũng được thử nghiệm cho thấy khả năng đánh lạc hướng máy bay không người lái, ông cho biết thêm.

Hệ thống Pantsir-SM sẽ được trang bị hệ thống ngắm đa chức năng mới sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 40 km, gấp 2 lần phạm vi của cấu hình hiện tại.

Hệ thống tên lửa-súng phòng không Pantsyr-SM. Ảnh: TASS

Hệ thống tên lửa-súng phòng không Pantsyr-SM. Ảnh: TASS

“Hệ thống nhắm mục tiêu đa chức năng mới được phát triển sẽ kết hợp với radar phân mảng chủ động tăng gấp đôi tầm bắn hiệu quả của Pantsir nâng cấp”, Phó giám đốc điều hành thứ nhất, Kỹ sư trưởng Phòng Khoa học Thiết kế Vũ khí trực thuộc Tập đoàn Rostec, ông Alexander Khomyakov nói với truyền thông Nga.

Ông nhắc lại rằng tầm bắn hiện tại của hệ thống tên lửa Pantsir-S1 chống máy bay chiến đấu chỉ khoảng 20km, trong khi phiên bản mới, Pansir-SM có thể phá hủy mục tiêu ở khoảng cách 40km.

Hệ thống Pantsir mới sẽ có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km, so với khả năng của phiên bản hiện nay chỉ ở 40km.

Pantsir-SM được chế tạo trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa triệt để hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S do Trung tâm thiết kế Chế tạo dụng cụ (KBP) phát triển.

Hệ thống được trang bị các khẩu pháo tự động cao tốc 30 mm và các tên lửa siêu vượt âm dẫn bằng lệnh vô tuyến, dùng để tác chiến trong hệ thống phòng không điểm tầm gần với nhiệm vụ bảo vệ chống các vũ khí tiến công đường không bay thấp, trong đó có tên lửa hành trình.

Pantsyr-SM được phát triển để thay thế Pantsyr-S1 hiện đang phục vụ Quân đội Nga. Vũ khí dùng để bảo vệ chặt chẽ các cơ sở dân sự và quân sự, bao gồm tổ hợp tên lửa đất đối không (SAM).

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-hoan-tat-thu-nghiem-he-thong-ten-lua-sung-phong-khong-pantsyr-sm-67758.html