Nga hoan nghênh 'nhận thức thực tế' của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hoan nghênh 'nhận thức thực tế' của Mỹ sau khi Washington tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng mà không cần các điều kiện tiên quyết.

(Nguồn: Getty)

(Nguồn: Getty)

Theo AFP, ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hoan nghênh "nhận thức thực tế" của Mỹ trong cuộc khủng hoảng sau khi Washington tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng mà không cần các điều kiện tiên quyết.

Ông Putin nêu rõ: "Đây là dấu hiệu rất tốt cho thấy giới lãnh đạo Mỹ đang hướng tới một nhận thức thực tế. Chúng tôi tin rằng cả hai bên cần ngừng việc làm trầm trọng thêm tình trạng hiện nay."

Ông Putin lưu ý rằng Bình Nhưỡng cảm thấy bị Washington đe dọa và nhận ra không còn cách nào khác để tồn tại ngoài việc phát triển các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, ông Putin cũng tuyên bố Nga sẽ không thừa nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm 12/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà khồn cần điều kiện tiên quyết, thay đổi hoàn toàn lập trường của Washington, vốn yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải chấp nhận rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ phải dựa trên việc giải giáp hạt nhân./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-hoan-nghenh-nhan-thuc-thuc-te-cua-my-trong-van-de-trieu-tien/479750.vnp