​Nga hoài nghi trước tuyên bố của Anh về vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Ngày 5/9, phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov cho rằng những thông tin từ phía Anh về vai trò của Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc là rất đáng tranh cãi.

Phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov. (Nguồn: yenisafak)

Sputnik đưa tin, ngày 5/9, phụ tá Điện Kremlin Yuri Ushakov cho rằng những thông tin từ phía Anh về vai trò của Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc là rất đáng tranh cãi.

Khi được hỏi về những cái tên và bức ảnh liên quan đến vụ đầu độc do phía Anh công bố, ông Ushakov nói: "Chúng tôi chỉ nghe thấy 2 cái tên, song những cái tên này với tôi không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cảnh sát thủ đô London sau đó lại đưa ra bình luận rằng những cái tên này hoàn toàn hư cấu. Tôi không hiểu tại sao họ lại hành động như vậy và tín hiệu phía Anh muốn đưa ra là gì. Tất cả đều rất khó hiểu."

Trong khi đó, cơ quan công tố Nga đã hối thúc Anh đưa ra những dữ liệu về mối liên quan của các công dân Nga trong vụ đầu độc.

Liên quan đến vấn đề này, theo Reuters, ngày 5/9, Anh đã triệu đại biện lâm thời Nga ở London để trình bày một số thông tin, sau khi giới chức Anh vừa công bố danh tính 2 nghi phạm trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc là một thông điệp gửi đến những công dân Nga sống ở nước ngoài.

Phát biểu trước quốc hội, bà May nói: “Tôi nghi ngờ rằng họ muốn gửi một thông điệp tới các công dân Nga ở nước ngoài, những người từng dính líu đến các vấn đề liên quan tới nhà nước Nga.” Bà May cũng đề nghị phía Moskva giải thích về những gì xảy ra tại Salisbury./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-hoai-nghi-truoc-tuyen-bo-cua-anh-ve-vu-cuu-diep-vien-bi-dau-doc/523026.vnp