Nga hé lộ vị trí ở châu Á được Mỹ chọn triển khai tên lửa bị cấm trong INF

Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã nhắc tới tên hai quốc gia châu Á có khả năng được Mỹ chọn làm nơi triển khai các tên lửa mới có tầm bắn từng bị cấm trong Hiệp ước INF.

Sau chuyến thăm tới Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Mỹ đang đặt nền tảng để triển khai các loại tên lửa từng nằm trong danh mục cấm của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tới khu vực châu Âu và châu Á cũng như các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Chiến hạm của hải quân Mỹ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Chiến hạm của hải quân Mỹ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này với Pháp nhưng để đạt được một thỏa thuận chi tiết, chúng tôi cần các cuộc đàm phán đa phương, tham vấn đa phương và bao gồm cả Mỹ. Mỹ chính là quốc gia đã hủy bỏ Hiệp ước INF và giờ họ đang tích cực mở đường triển khai các loại vũ khí từng bị cấm trong INF tới châu Âu và cả châu Á. Họ không hề che giấu ý định này”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Lavrov phát biểu hôm 17/2.

Còn theo RT, ông Lavrov cho biết Nhật Bản, Hàn Quốc và “một số hòn đảo trên Thái Bình Dương” nhiều khả năng là nơi được Mỹ chọn để triển khai các loại tên lửa từng nằm trong danh mục cấm của Hiệp ước INF.

Vào tháng 2/2019, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm dừng thi hành các điều khoản của Hiệp ước INF trong vòng 6 tháng trước cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Về phần mình, Moscow phủ nhận mọi cáo buộc từ Washington.

Sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vào tháng 8/2019, Lầu Năm Góc đã ngay lập tức cho thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn hơn 500 km. Đây là khoảng cách nằm trong phạm vi cấm của Hiệp ước INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết vào năm 1987. Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.

Phía Mỹ cho rằng, Moscow đã vi phạm các điều khoản quy định trong Hiệp ước INF khi cho phát triển hệ thống tên lửa 9M729. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa 9M729 được tiến hành thử nghiệm với tầm bắn nằm trong quy định của INF.

Giới chức Nga cũng cho biết, chính Mỹ mới là bên vi phạm Hiệp ước INF khi triển khai các hệ thống phòng thủ Aegis Ashore tới châu Âu bởi hệ thống này có thể phóng các tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ trên biển với tầm bắn vượt quy định trong INF.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nga-he-lo-vi-tri-o-chau-a-duoc-my-chon-trien-khai-ten-lua-bi-cam-trong-inf-post332555.info