Nga hành động khi Mỹ tung chiêu 'miệng hố chiến tranh'

Mỹ điều chiến hạm liên tục thực hiện sự mệnh ở biên giới biển Nga trên biển Đen, Moscow lại cảnh báo.

Mỹ đang tiếp tục thực hiện chiến thuật bên miệng hố chiến tranh khi thường xuyên xuất hiện đang trinh sát dọc biên giới Nga ở trên không và trên biển.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Ross. Ảnh: Reuters

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Ross. Ảnh: Reuters

Ngày 15/12 đánh dấu lần thứ 8 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ tiến vào khu vực trong năm nay.

Động thái của Mỹ buộc Nga cử chiến hạm tên lửa nhỏ Vyshny Volochyok tới bám đuổi, theo dõi hoạt động của đối phương.

“Tàu mang tên lửa dẫn đường tấn công nhanh Vyshny Volochek đang giám sát các chuyển động của tàu Mỹ” - hãng tin TASS trích lời một phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lần gần đây nhất chiến hạm Vyshny Volochyok nhận nhiệm vụ theo dõi một tàu chiến Mỹ là vào giữa tháng 10, khi tàu tên lửa này cùng 2 chiến hạm khác của Nga bám sát tàu khu trục Mỹ USS 'Porter'.

Tàu USS 'Ross' đã thực hiện nhiều sứ mệnh ở Biển Đen kể từ khi leo thang căng thẳng giữa Moscow và Washington sau việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke gây chú ý vào năm 2015 sau khi các tiêm kích Su-24 của Nga được tung ra để cảnh báo tàu chiến này của Mỹ. Khi đó Nga cáo buộc tàu USS Ross hành động “khiêu khích và hung hăng” gần các vùng lãnh hải Nga.

Tàu Vyshniy Volochek được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol năm 2018. Ảnh: Sputnik

Việc Mỹ tăng cường hiện diện ở cả trên không và trên biển ở biên giới Nga được ví như những động thái "bên miếng hố chiến tranh" nhằm bảo vệ châu Âu trước mưu đồ "xâm lược" của Nga.

Washington quả quyết, các sứ mệnh hải quân của Mỹ ở Biển Đen diễn ra trên cơ sở luân phiên và tuân thủ luận pháp quốc tế. Quân đội Mỹ khẳng định, mục tiêu của họ là nhằm hậu thuẫn tự do hàng hải và trấn an các đồng mình NATO trước "mối đe dọa từ Nga".

Ngược lại, Moscow tin quân đội Mỹ không có lí do gì để hiện diện trong khu vực và sự xuất hiện của Hải quân Mỹ tại đây chỉ làm gia tăng căng thẳng cũng như nguy cơ xảy ra các sự cố, có thể làm bùng phát một cuộc xung đột quân sự tại châu Âu.

Không chỉ thúc đẩy hoạt động của tàu chiến ở biên giới Nga, Mỹ thường xuyên cho máy bay trinh sát biên giới Nga. Moscow nhiều lần ghi nhận máy bay trinh sát của Mỹ đã tới gần biên giới phía Tây và cả phía Bắc Cực của Nga trong những năm qua.

Mới hôm 12/12 vừa qua, 5 máy bay của Mỹ và Anh đã trinh sát nhiều giờ đồng hồ ở biên giới phía Tây của Nga, bao gồm máy bay trinh sát radar E-8C, máy bay trinh sát RC-135V, máy bay trinh sát RC-135W và máy bay tuần tra trên biển P-8A.

Theo dữ liệu hành trình, 5 máy bay này đã trinh sát dọc biên giới Nga từ khu vực Kaliningrad, đến Crimea và Krasnodar. Trong đó, máy bay của Mỹ còn tiến hành trinh sát căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Do 5 máy bay này chưa xâm phạm không phận Nga nên Không quân Nga chỉ tiến hành theo dõi và cảnh báo xua đuổi các máy bay này.

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ đã nhiều lần xuất phát từ các căn cứ ở châu Âu tiến hành trinh sát ở biên giới Nga và may mắn là chưa vi phạm không phận Nga.

Trong bối cảnh Mỹ và Nga đã cùng phá bỏ các hiệp ước kiểm soát tiềm lực quân sự, động thái của Mỹ và NATO không khỏi khiến giới chức Nga tăng cường cảnh giác.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-hanh-dong-khi-my-tung-chieu-mieng-ho-chien-tranh-3393455/