Nga hành động cho tương lai giữa lúc phương Tây còn đang trong kỳ nghỉ

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ của các nước phương Tây, Nga tiến hành tổng kết năm cũ và tạo bước đà cho năm mới.

Ở Nga, các ngày lễ năm mới được xác định theo cách khác, và từ ngày 24/12 đến ngày 1/1, khi châu Âu và Mỹ đang nghỉ ngơi, Nga vẫn tích cực hoạt động - nhà báo Cyrille Bret, trong bài viết cho trang báo Pháp Slate, cho biết. Matxcơva tận dụng khoảng thời gian này để ghi điểm trong một loạt vấn đề, qua đó nhắc lại những hướng ưu tiên của năm cũ và chuẩn bị cho năm mới. Chỉ trong vài ngày cuối năm 2019, Điện Kremlin đã gửi những thông điệp đến thế giới - tác giả bài viết lưu ý. Một trong số đó có liên quan đến Ukraine.

Hôm 29/12, cuộc trao đổi tù nhân mới diễn ra. Giữa các bên tham gia xung đột đang diễn ra những cuộc đàm phán, điều mà từ năm 2016 đến trước thời điểm này đã bị đình trệ. Theo tác giả của bài báo, ông Putin dường như trao cho tân Tổng thống Ukraine khoảng sân chơi để chuẩn bị công luận trước khi bước vào thỏa hiệp về vấn đề miền Đông Ukraine. Nhưng đồng thời, Nga cũng cho thấy rõ ràng rằng mình sẽ không “buông tay” với Crưm.

 Nga nghĩ về tương lai trong lúc phương Tây còn đang trong kỳ nghỉ. (Ảnh: Reuters)

Nga nghĩ về tương lai trong lúc phương Tây còn đang trong kỳ nghỉ. (Ảnh: Reuters)

Nga, Iran và Trung Quốc cũng chọn giai đoạn nghỉ lễ Công giáo và Tin lành để tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Ấn Độ Dương từ ngày 27 đến 30/12. Theo đó, họ thực hiện một số cảnh báo cùng lúc đối với các quốc gia khác. Trước hết là Mỹ không được phép kiểm soát biển Ả-rập và vịnh Ba Tư, những khu vực quan trọng nhất đối với vận chuyển đường biển, và coi chúng là sân sau của mình.

Thứ hai là Iran rất biết tranh thủ sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc – hai cường quốc hạt nhân, hải quân và ngoại giao. Tác giả bài báo tin rằng, năm 2020, Mỹ sẽ bước vào giai đoạn hòa giải trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Nhưng điều này dù sao cũng khó có thể chia tách các đối tác chiến lược – Nga, Iran và Trung Quốc.

Ngoài ra, vào ngày những ngày cuối năm, Nga giới thiệu các tổ hợp Avangard mới, có khả năng vượt mặt tất cả các hệ thống phòng không hiện có. Và, theo tác giả bài báo, điều này đặt ra câu hỏi về sự cân bằng chiến lược của các lực lượng ở châu Âu. Và theo hướng này, Nga cũng đưa ra một tín hiệu rõ ràng rằng, họ sẽ không từ bỏ vị thế là người đi đầu trong lĩnh vực vũ khí chiến lược – những thứ mà họ đang sản xuất cả cho nhu cầu trong nước và để xuất khẩu. Và trong tất cả các lĩnh vực có thể, Matxcơva sẽ tiến về phía trước để lấp đầy khoảng cách tồn tại từ những năm 1990.

Nga cũng một lần nữa nhắc lại vai trò của mình ở Trung Đông, bằng cách cung cấp cho lực lượng của ông Assad sự hỗ trợ trên không trong một chiến dịch ở Idlib bắt đầu vào giữa tháng 12. Và tại đây, Matxcơva cũng đang có những nỗ lực cho tương lai, bởi vào năm 2020, nhiều khả năng, tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng bằng con đường chính trị sẽ bắt đầu ở Syria. Và Nga muốn nó diễn ra trong những điều kiện thuận lợi nhất.

Theo đó, Pháp, Mỹ và Liên minh châu Âu nên nhận ra rằng, họ không nên chỉ tập trung vào các vấn đề của riêng mình. Pháp đang trải qua cuộc cải cách lương hưu khó khăn, trong khi Mỹ đang trải qua cuộc chiến tranh thương mại và vấn đề bầu cử tổng thống. Nhưng nếu họ mải mê với những vấn đề của họ, thì Nga có thể sẽ tăng cường hoạt động ở Đông Âu, Trung Đông và châu Á - tác giả của bài báo trên Slate kết luận.

Văn Đức (Nguồn: Slate)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nga-hanh-dong-cho-tuong-lai-giua-luc-phuong-tay-con-dang-trong-ky-nghi-ar519889.html