Nga - Hàn bất ngờ bùng nổ căng thẳng

CNN đưa tin: các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tuyên bố, một máy bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận nước này ở biển Nhật Bản đến 2 lần trong ngày 23-7, buộc không quân nước này phải điều các máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo.

CNN đưa tin: các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tuyên bố, một máy bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận nước này ở biển Nhật Bản đến 2 lần trong ngày 23-7, buộc không quân nước này phải điều các máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo.

Hàn Quốc cáo buộc Nga đã vi phạm không phận nước này, nhưng Moscow bác bỏ. Ảnh: CNN

Hàn Quốc cáo buộc Nga đã vi phạm không phận nước này, nhưng Moscow bác bỏ. Ảnh: CNN

Theo quân đội Hàn Quốc, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát của Nga sau đó đã 2 lần vi phạm không phận Hàn Quốc qua đảo Dokdo, một hòn đảo Hàn Quốc chiếm đóng nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mà các quan chức Hàn Quốc cho là đang diễn ra cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc. Theo các cáo buộc, hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đi vào khu vực nhận dạng không quân của Seoul chỉ vài giờ trước đó, cùng với 2 máy bay quân sự khác của Nga. Quân đội Hàn Quốc cho biết, A-50 của Nga đã bay trên các hòn đảo mà cả Hàn và Nhật đều tuyên bố chủ quyền, đầu tiên là vào lúc 9 giờ 9 phút (giờ địa phương) và sau đó là vào lúc 9 giờ 33, mỗi lần chỉ trong vài phút. Theo nguồn tin, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bắn gần 400 phát súng cảnh cáo, động thái cho thấy căng thẳng bất ngờ giữa hai nước.

Ngay sau đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trao công hàm phản đối chính thức đến Nga về vụ việc này. Theo người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Ko Min-jung, Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã trao công hàm trên cho Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev. Ông Chung Eui-yong đã nói với ông Patrushev rằng: “Chúng tôi xem vụ này rất nghiêm trọng. Nếu hành động như vậy tái diễn, Hàn Quốc sẽ thực thi biện pháp mạnh tay hơn nhiều”. Theo người phát ngôn này, cả ông Chung Eui-yong và cấp phó Kim Young-geun đã theo dõi tình hình liên quan từ boongke ngầm trong khuôn viên phủ tổng thống và gọi cho trung tâm xử lý khủng hoảng quốc gia.

Việc máy bay chiến đấu của Nga vi phạm không phận Hàn Quốc là điều chưa từng diễn ra, mặc dù việc vi phạm Khu nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) đã từng xảy ra. Và trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga bác cáo buộc của Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc các máy bay chiến đấu của Seoul thực hiện hoạt động nguy hiểm đe dọa máy bay Nga. Moscow khẳng định, các phi công Hàn Quốc không hề liên lạc với các máy bay ném bom Nga. Bộ trên cho hay, đây không phải lần đầu tiên các phi công Hàn Quốc can thiệp một chuyến bay quân sự của Nga trên không phận ở vùng biển trung lập này.

Vụ việc không chỉ gây căng thẳng quan hệ Nga-Hàn mà còn khiến Nhật Bản sục sôi. Hãng Kyodo dẫn một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo gửi công hàm phản đối Seoul và Moscow sau vụ việc này, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi không thể chấp nhận những hành động kiểu này trong lãnh thổ của chúng tôi”. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono chỉ trích Hàn Quốc vì đưa ra hành động nhằm vào một máy bay Nga trên vùng trời mà Tokyo cho là không phận của nước này. Phát biểu họp báo, ông Kono nêu rõ: “Chính chúng tôi cần đưa ra hành động nhằm vào máy bay Nga đi vào không phận của chúng tôi. Việc Hàn Quốc đưa ra các bước đi trong vấn đề này không phù hợp với lập trường của Nhật Bản”.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_209820_.aspx