Nga: Hai máy bay Su-34 rơi do va chạm trong khi tập luyện

Ngày 18-1, hai chiếc máy bay Su-34 của Quân đội Nga trong khi tập luyện đã va vào nhau và rơi xuống vùng biển Nhật Bản ở khu vực Viễn Đông. Mặc dù đã sử dụng ghế thoát hiểm nhưng chỉ có một trong số bốn phi công trên hai chiếc máy bay còn sống sót. Hiện các nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai phi công, người còn lại hiện vẫn đang chưa rõ tung tích.

Máy bay Su-34 của quân đội Nga. (Ảnh: RT)

Máy bay Su-34 của quân đội Nga. (Ảnh: RT)

Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga, hai chiếc máy bay phản lực đã "va chạm" vào nhau trong lúc thực hiện một chuyến bay tập trên vùng Biển Nhật Bản. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ sáng (giờ Moscow) tại một địa điểm cách bờ biển khoảng 35km. Hai chiếc máy bay cũng không mang theo vũ khí.

Ngay khi xảy ra tai nạn, bốn phi công trên hai chiếc máy bay đã sử dụng ghế thoát hiểm để thoát ra ngoài. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đã được nhanh chóng triển khai với sự tham dự của sáu tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương, các máy bay lên thẳng và một máy bay chống ngầm Tupolev Tu-142. Việc tìm kiếm cứu hộ rất khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cho tới nay, các nhóm tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện và cứu được một phi công còn sống sót. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các phi công máy bay lên thẳng đã phát hiện và cứu được một phi công phụ trên chiếc máy bay gặp nạn. Phi công này không gặp vấn đề gì về sức khỏe".

Các nhóm cứu hộ cũng đã tìm được thi thể của hai phi công gặp nạn. Hiện người thứ tư vẫn còn chưa rõ tung tích.

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga là loại máy bay ném bom tầm trung được Nga đưa vào trang bị từ năm 2010 nhằm thay thế các máy bay ném bom Su-24, vốn đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Máy bay Su-34 có khả năng mang được một lượng lớn vũ khí, từ các loại bom có điều khiển tới các loại tên lửa.

THẢO NGUYÊN

TheoTASS, RT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38964302-nga-hai-may-bay-su-34-roi-do-va-cham-trong-khi-tap-luyen.html