Nga gửi thêm tiểu đoàn cảnh sát quân sự tới Syria giữa bối cảnh căng thẳng mới

Giữa lúc Mỹ tuyên bố rút quân và Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tấn công người Kurd, Nga được cho là đã gửi thêm tiểu đoàn cảnh sát quân sự tới Syria thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Cảnh sát quân sự Nga đã có mặt ở Syria từ 2016.

Người đứng đầu Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov đã tiết lộ trên trang VKontakte của mình rằng, Nga đã gửi một tiểu đoàn cảnh sát quân sự đến Syria.

“Đây không phải là lần đầu tiên các chàng trai của chúng ta vinh dự hoàn thành nhiệm vụ của mình, với trình độ huấn luyện chiến đấu và kỹ năng chuyên nghiệp ở mức độ cao. Tất nhiên, mỗi lần, chúng ta đều hy vọng rằng đó là nhiệm vụ cuối cùng và chủ nghĩa khủng bố ở Syria sẽ chấm dứt”, người đứng đầu Ingushetia nói.

Ông Yevkurov cho biết, tiểu đoàn đã được gửi đến Syria để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Cảnh sát quân sự Nga đã có mặt tại Syria từ tháng 12/2016. Sau đó, tiểu đoàn được gửi đến Aleppo để đảm bảo an toàn cho quân đội Nga, nhân viên của các bệnh viện di động và nhân viên của các đoàn xe nhân đạo.

Ngày 8/1, cảnh sát quân sự Nga bắt đầu tuần tra thành phố Manbij của Syria, nằm ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Chính phủ Syria sau khi Mỹ tuyên bố rút quân.

Ayman Soussan, trợ lý của Bộ trưởng Ngoại giao Syria, xác nhận hôm 13/1 rằng các cuộc đàm phán giữa Damascus và lực lượng người Kurd ở phía đông bắc Syria đã tăng cường giữa bối cảnh hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết, Damascus đã tăng cường đàm phán với người Kurd ở phía đông bắc Syria trước lời tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tiến hành chiến dịch chống lại dân quân người Kurd.

Ông bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của các cuộc đàm phán và không nghĩ các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-gui-them-tieu-doan-canh-sat-quan-su-toi-syria-giua-boi-canh-cang-thang-moi-a418423.html