Nga gọi vụ pháo kích của Ukraine nhắm vào các bệnh viện là 'tội ác'

Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ quân đội Ukraine pháo kích vào các bệnh viện ở Novoaidar thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Nova Kakhovka thuộc tỉnh Kherson khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Hiện trường vụ tập kích ở Lugansk ngày 28/1 theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. (Nguồn: RIA)

Hiện trường vụ tập kích ở Lugansk ngày 28/1 theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. (Nguồn: RIA)

Sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và thông tin tình báo do các nước NATO cung cấp, kể cả qua vệ tinh, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bệnh viện ở Novoaidar hôm 28/1, khiến 14 người thiệt mạng, 24 người khác bị thương.

Tối cùng ngày, quân đội Ukraine đã bắn 17 quả rocket vào Nova Kakhovka, 1/3 trong số đó phát nổ trong khuôn viên của bệnh viện địa phương.

Bộ trên nhấn mạnh: "Việc cố tình pháo kích vào các cơ sở y tế dân sự và giết hại dân thường có chủ đích là tội ác nghiêm trọng của chính quyền Kiev và phương Tây".

Bộ này lưu ý, việc Mỹ và các nước NATO khác không có phản ứng gì đối với hành động chà đạp luật nhân đạo quốc tế này của Kiev "một lần nữa khẳng định sự tham gia trực tiếp của họ vào xung đột cũng như dính líu đến các tội ác đang diễn ra".

(theo Sputnik)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-goi-vu-phao-kich-cua-ukraine-nham-vao-cac-benh-vien-la-toi-ac-214781.html