Nga gọi vụ lùm xùm 'gián điệp Mỹ trong Điện Kremlin' là chiêu trò làm 'suy yếu niềm tin'

Trước đó, CNN đưa tin rằng Washington đã quyết định 'rút về' một gián điệp từ Nga đã hoạt động từ năm 2017.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 12/9 cho biết, những thông tin xoay quanh Oleg Smolenkov – nhân vật đang được truyền thông coi là gián điệp Mỹ nằm vùng trong Điện Kremlin – là kiểu suy đoán được sử dụng để làm suy yếu niềm tin vào nước Nga.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông từng gặp Oleg Smolenkov khi nhân vật này làm việc trong chính quyền Tổng thống Nga vài năm trước hay chưa.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đài truyền hình CNN mới đây đưa tin rằng, Washington đã quyết định “rút về” một gián điệp từ Nga đã hoạt động từ năm 2017.

Một số kênh truyền thông sau đó suy đoán đây có thể là một người đàn ông tên Oleg Smolenkov. Sau các thông tin trên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Smolenkov từng làm việc trong chính quyền tổng thống một vài năm, nhưng không phải là một quan chức cấp cao.

Điện Kremlin cũng nói rằng không biết Oleg Smolenkov có phải là “gián điệp” như mô tả của giới truyền thông hay không, lưu ý rằng đây là vấn đề của cơ quan phản gián.

Bình luận về thông tin Washington đã rút về nguồn tin bí mật hàng đầu từ bên trong nước Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói điều này là không chính xác.

Cựu nhân viên Điện Kremlin Oleg Smolenko được cho là đã mất tích khi đi nghỉ cùng gia đình ở Montenegro năm 2017.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-goi-vu-lum-xum-gian-diep-my-trong-dien-kremlin-la-chieu-tro-lam-suy-yeu-niem-tin-a448774.html