Nga gọi ám sát Tổng thống Venezuela là khủng bố

Mỹ tố Venezuela dàn dựng ám sát Tổng thống để đổ lỗi cho Washington, Nga kịch liệt lên án.

Reuters mới đây dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng Chính phủ Venezuela dàn dựng vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro.

"Sự việc có thể là một cái cớ do chính quyền Maduro tạo ra với mục đích nào đó" - Reuters dẫn lời ông John Bolton nhấn mạnh, đồng thời đề cập đến những nghi ngờ và nhắc tới nạn tham nhũng, áp bức đang xảy ra trên khắp đất nước này.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Ông Bolton khẳng định Mỹ không liên quan tới vụ ám sát nói trên.

"Nếu chính phủ Venezuela có bằng chứng và muốn cho chúng tôi thấy rằng vụ việc liên quan tới Mỹ, chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét" - ông Bolton nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela, gọi đó là hành động khủng bố.

“Chúng tôi cực lực lên án âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Việc dùng hành động khủng bố để giành ưu thế chính trị là hoàn toàn không thể chấp nhận được” - RT dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Rõ ràng những bước đi này được trù tính nhằm gây bất ổn cho tình hình tại nước này sau phiên họp gần đây của Đảng Xã hội Thống nhất của Venezuela, vạch ra những bước ưu tiên để khôi phục kinh tế đất nước. Chúng tôi tin rằng những bất đồng chính trị cần được giải quyết chỉ thông qua các biện pháp hòa bình và dân chủ” - Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định luôn sát cánh với người dân Venezuela.

Sau vụ ám sát bất thành, ông Maduro đã có những chia sẻ trên truyền hình và khẳng định giới chức nước này đang tiến hành điều tra cũng như đưa vào diện tình nghi một số đối tượng là thủ phạm. Thậm chí, ông Maduro còn cáo buộc Colombia là Juan Manuel Santos chủ mưu vụ tấn công.

Ông nói thêm rằng những kẻ ủng hộ tài chính cho vụ tấn công sống ở bang Florida, Mỹ, và hy vọng "Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chiến đấu chống lại những nhóm khủng bố này".

Còn Chính phủ Venezuela đổ lỗi cho phe cực hữu đối lập.

Đại diện nhóm đối lập Flannel Soldiers tại Venezuela đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Tổ chức này khẳng định đã sử dụng hai máy bay điều khiển từ xa mang thuốc nổ C4 để tấn công Maduro. Tuy nhiên, họ không hé lộ chi tiết về kế hoạch thực hiện vụ ám sát.

Venezuela đang trải qua năm thứ 5 của cuộc khủng hoảng kinh tế, với tình hình lạm phát và suy dinh dưỡng nghiêm trọng khiến hàng chục nghìn người phải chạy trốn sang Colombia và Brazil.

Khoảnh khắc Tổng thống Nicolas Maduro được cận vệ che chắn trước âm mưu ám sát bằng UAV.

Hãng thông tấn SANA ngày 5/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này lên án mạnh mẽ âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Syria chỉ trích mạnh mẽ âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhằm gây mất an ninh và ổn định tại nước này” - tuyên bố phát đi bởi Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.

Syria đồng thời lên tiếng bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân và ban lãnh đạo đồng minh Venezuela, kêu gọi tôn trọng chủ quyền và cảnh báo nguy cơ can thiệp vào các công việc nội bộ.

“Syria chắc chắn rằng chính phủ Venezuela có thể vượt qua những vấn đề nội bộ trong khuôn khổ các thể chế nhà nước và Hiến pháp” - thông báo khẳng định.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết âm mưu ám sát ông Maduro được tiến hành bằng việc sử dụng một số thiết bị bay không người lái chất đầy chất nổ. Chúng phát nổ trong khi vị nguyên thủ đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia hôm 4/8.

7 quan chức hành pháp bị thương. Tổng thống Venezuela cùng các lãnh đạo quân đội được hộ tống rời khỏi hiện trường an toàn.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-goi-am-sat-tong-thong-venezuela-la-khung-bo-3363180/