Nga giúp ASEAN củng cố năng lực quốc phòng

Nga sẵn sàng hỗ trợ tăng cường khả năng chiến đấu của các nước ASEAN để chống lại các mối đe dọa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5, khai mạc sáng ngày 20/10 tại Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu (trái) tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5, Singapore, 20/10/2018

Bộ trưởng Shoigu cho biết: "Số lượng các mối đe dọa đối với an ninh của khu vực ngày càng tăng. Để đối phó, cần có sự hợp tác quân sự hợp lý. Nga sẵn sàng hỗ trợ xây dựng năng lực quốc phòng của ASEAN nhằm chống lại các mối đe dọa này".

Ông cảm ơn tất cả các nước tham gia hội nghị đã có những đóng góp đáng kể cho việc phát triển tuyên bố chung về các biện pháp chống khủng bố và xây dựng lòng tin trong khu vực. Ông bày tỏ tin tưởng rằng điều đó "sẽ phục vụ để củng cố những nỗ lực của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố và tạo ra một cơ cấu an ninh và hợp tác bền vững trong khu vực".

Shoigu cũng lưu ý rằng các nước ASEAN là những đối tác đáng tin cậy trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh khu vực và toàn cầu. "Liên bang Nga đánh giá cao tính chất xây dựng, tính năng động và sáng tạo trong hợp tác cả ở định dạng song phương cũng như đa phương, bao gồm cả ASEAN và các đối tác gần gũi (ASEAN+). Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng một hệ thống an ninh khu vực dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và cam kết đối thoại", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Ông Shoigu đã công bố ý định phát triển quan hệ với các nước trong khu vực, tăng cường tiếp xúc thông qua các cơ quan quân sự và mở rộng hợp tác với ASEAN để tạo ra một cấu trúc an ninh đáng tin cậy, ổn định và hiệu quả.

Bộ trưởng Shoigu cũng kêu gọi nhóm ASEAN+ mở rộng hợp tác khi đối mặt với những thách thức chung. Ông phát biểu: “Việc hợp tác hài hòa đúng mức của các lực lượng vũ trang sẽ bảo vệ một cách đáng tin cậy các quốc gia ASEAN từ bất kỳ mối đe dọa nào, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực”. Ông lưu ý rằng sự hợp tác này có tiềm năng tốt trong các lĩnh vực như chống khủng bố quốc tế, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó khẩn cấp, y học quân sự, hòa giải, gìn giữ hòa bình, phá gỡ bom mìn vì mục đích nhân đạo và an ninh thông tin.

"Nhờ những hành động có hiệu quả của các quốc gia có liên quan, những tiến bộ đáng kể đã đạt được. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển các kết quả đạt được ấy", Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Ông gọi việc thành lập Trung tâm Y học Quân sự ASEAN tại Bangkok với sự tham gia của Nga như một trong những biện pháp xây dựng niềm tin đầy hứa hẹn. "Điều này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng đáp ứng với dịch bệnh truyền nhiễm, chống lại khủng bố sinh học và hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp trong khu vực", Bộ trưởng Shoigu nói thêm.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Bộ Quốc phòng Singapore vì sự hiếu khách và là nhà tổ chức tuyệt vời của sự kiện này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chúc thành công đối với Thái Lan, hiện nắm quyền chủ tịch ASEAN. Shoigu nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc thực hiện thành công các nhiệm vụ mà quốc gia chủ tịch mới đang phải đối mặt”.

Về công tác phá gỡ bom mìn vì mục đích nhân đạo, ông Shoigu đã cảm ơn ASEAN và các đối tác trong nhóm ASEAN+ đã hỗ trợ các kế hoạch và sáng kiến của Nga và Lào với tư cách là đồng chủ tịch trong Nhóm công tác chuyên gia về phá mìn nhân đạo.

"Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của các đồng nghiệp trong công việc chung về hành động, bao gồm cả việc làm quen với kinh nghiệm của Nga trong việc tiêu hủy bom mìn ở Syria," Bộ trưởng cho biết.

Ông nhắc lại rằng vào đầu tháng 10 tại Moscow, một cuộc họp của các chuyên gia theo định dạng "ASEAN+" về việc phá gỡ bom mìn nhân đạo đã được tổ chức thành công, cũng như một hội nghị về công tác chuẩn bị các bài tập tháo gỡ bom mìn sẽ được tổ chức vào năm tới ở Indonesia.

Theo Shoigu, cần có sự quan tâm đối thoại tích cực hơn nữa thông qua các quan quân sự giữa ASEAN và các tổ chức đối tác, chủ yếu là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, trong đó sự hợp tác chống khủng bố cần được tích cực thực hiện.

Ông tin rằng các định dạng hợp tác mới, như các cuộc đua tài quốc tế quân đội, diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Quân đội mới" và Hội nghị thường niên về an ninh quốc tế ở Moscow… là rất hữu ích cho việc thiết lập giao tiếp xây dựng giữa các nhân viên quân sự từ các quốc gia khác nhau. "Các sự kiện như vậy có thể giúp làm tăng kỹ năng chiến đấu của các loại hình quân binh chủng để cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ phức tạp và công khai trao đổi quan điểm về việc đảm bảo sự ổn định toàn cầu", Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-giup-asean-cung-co-nang-luc-quoc-phong-518599.html