Nga giới thiệu súng máy trang bị cho lực lượng đặc biệt

Tại Triển lãm Army-2020, hãng Kalashnikov giới thiệu nhiều vũ khí mới, trong đó có khẩu súng máy hạng nhẹ có thể thay đổi nòng tùy theo yêu cầu tác chiến.

Theo Giám đốc điều hành của Kalashnikov, Dmitry Tarasov, khẩu súng máy hạng nhẹ này được phát triển theo nguyên mẫu súng RPK-16 theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

"Sau quá trình vận hành thử nghiệm súng máy RPK-16, kể cả sử dụng trong thực chiến, súng đã đáp ứng tốt yêu cầu của từng nhiệm vụ dù trong vai trò là súng máy hay súng trường khi chúng đã được thay đổi nòng.

Hiện khẩu súng đã nằm trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước Nga", vị giám đốc Kalashnikov cho biết.

Khẩu RPK-16 của Nga.

Khẩu RPK-16 của Nga.

Khẩu RPK-16 là một phiên bản được hiện đại hóa từ súng máy yểm trợ hỏa lực RPK-74 và được các chuyên gia quân sự đánh giá cao bởi gây được ấn tượng mạnh trên thị trường vũ khí.

Chúng đặc trưng cho các tính năng của các loại súng trường CKC và AKM. Khả năng thay đổi nòng súng dễ dàng cho phép súng máy hạng nhẹ RPK-16 nhanh chóng chuyển sang được súng trường tấn công.

Dự án về súng trung liên được phát triển từ rất sớm nhưng do hạn chế về khoa học kỹ thuật không cho phép tạo ra loại vũ khí RPK-16 độc đáo như hiện nay.

Giới chuyên gia cho rằng, trong cuộc chiến hiện đại mỗi loại vũ khí với một tính năng là chưa đủ. Loại vũ khí đa năng có thể sử dụng với mục đích khác nhau trong trường hợp khác nhau sẽ mang đến những lợi thế nhất định.

Vì vậy, việc sử dụng một khẩu súng máy hạng nhẹ và có thể nhanh chóng chuyển sang như một khẩu súng trường theo điều kiện chiến đấu sẽ thực sự cần thiết.

Với những tính năng kỹ thuật như kích thước nhỏ và khối lượng nhẹ của dòng súng máy này cho phép RPK-16 có thể được sử dụng có hiệu quả trong cuộc chiến ở đô thị.

Súng có hộp tiếp đạn chứa được khá nhiều 96 viên, nặng 6 kg khi nạp đầy đạn bởi vậy sẽ tiết kiệm được thời gian thay đạn, đây là một trong những lợi thế của loại súng này. RPK-16 sử dụng loại đạn 5,45 mm và các loại đạn trước đó như 7N6, 7N10, 7T3 và 7T3M.

RPK-16 được sử dụng trong các cuộc chiến thần tốc hoặc các hoạt động biệt kích, bởi vì ngoài nhiệm vụ giữ vị trí nhất định cho mình trong chiến đấu còn kìm chế hỏa lực của đối phương.

Trong trường hợp đột phá vòng ngoài loại súng này có thể thay đổi nòng súng đáp ứng được yêu cầu trong cận chiến. Loại súng này chủ yếu được trang bị cho các đơn vị đặc biệt.

Ngoài ra, chúng cũng sẽ thay thế cho phần lớn các vũ khí yểm trợ hỏa lực cũ như RPK và RPK-74. Nhờ các đặc tính kỹ thuật này loại súng máy RPK-16 vượt qua những đối thủ cạnh tranh và lọt vào tốp những vũ khí bộ binh hiệu quả nhất hiện nay.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-gioi-thieu-sung-may-trang-bi-cho-luc-luong-dac-biet-3417592/