Nga giật mình khi Ukraine thử thành công tên lửa chiến thuật cực mạnh?

Quân đội Ukraine thông báo, họ đã tiến hành vụ thử nghiệm tiếp theo đối với hệ thống tên lửa chiến thuật (pháo phản lực phóng loạt dẫn đường) Vilkha-M (Alder-M) tại khu vực Odessa và cho kết quả rất tích cực.

 Theo thông tin, để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, bài kiểm tra tiếp theo đối với tên lửa đầy hứa hẹn Vilkha-M do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine chế tạo đã được tổ chức tại một địa điểm ở Odessa.

Theo thông tin, để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, bài kiểm tra tiếp theo đối với tên lửa đầy hứa hẹn Vilkha-M do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine chế tạo đã được tổ chức tại một địa điểm ở Odessa.

Được biết tại thao trường có sự tham gia của đại diện nhà phát triển và chuyên gia của quân đội Ukraine, mục tiêu đã bị tiêu diệt ngay từ quả đạn đầu tiên, cho thấy năng lực cao của vũ khí này.

Sau đó Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC), ông Alexei Danilov trên trang Facebook của mình đã nói rằng, Văn phòng thiết kế Luch đã hoàn thành rất tốt các thử nghiệm sơ bộ của Vilkha-M.

Theo ông Danilov, cự ly tác chiến cũng như bán kính tiêu diệt mục tiêu đáp ứng tất cả các yêu cầu chiến thuật và kỹ thuật, phạm vi bay của tên lửa đạt tới con số hơn 110 km.

Ngày tiến hành cuộc thử nghiệm cấp nhà nước của tên lửa Vilkha-M vẫn chưa được công bố. Nhưng cần chú ý là mới đây có lo ngại rằng nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất sẽ không thể tiếp tục công việc vì thiếu tiền.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine giải thích rằng Vilkha-M-M là một dự án tạo ra các loại đạn tên lửa chiến thuật cỡ 300 mm có độ chính xác cao với tầm bắn tối đa hơn 100 km.

Trước đây họ đã từng tuyên bố rằng "mỗi tên lửa trong bệ phóng đều có khả năng nhắm vào một mục tiêu riêng và có thể được điều khiển trong chuyến bay".

Theo nhà phát triển, tổ hợp tên lửa thế hệ mới vượt qua độ chính xác của tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và sẽ khiến đối phương phải cân nhắc nếu có ý định tấn công Ukraine.

Vilkha-M chính là bản nâng cấp toàn diện từ pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch ra đời từ thời Liên Xô, tuy nhiên vũ khí của Ukraine có tầm xa cũng như độ chính xác lớn hơn rất nhiều.

Tổ hợp Vilkha-M có thể phóng toàn bộ 12 tên lửa trong thời gian chỉ 45 giây, trọng lượng toàn quả đạn là 800 kg, nó vươn tới cự ly 70 km nếu lắp đầu đạn trọng lượng 250 kg, hoặc 120 km nếu giảm đầu đạn xuống còn 170 kg.

Nhờ áp dụng hệ thống định vị toàn cầu mà vòng tròn sai số của đạn rocket thuộc tổ hợp Vilkha đã giảm xuống chỉ còn 30 m, thông số này của BM-30 Smerch lên tới 50 - 70 m trong khi tầm bắn chỉ đạt 90 km.

Dự kiến sắp tới Ukraine sẽ hoàn thành việc phát triển một biến thể tên lửa Vilkha-M thế hệ mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 200 km trở lên.

Ngoài phục vụ trong Quân đội Ukraine, tổ hợp Vilkha-M còn được cho là có tiềm năng xuất khẩu rất cao, nhất là khi Kiev cho biết họ sẽ giành nhiều ưu đãi cho đối tác.

Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của tên lửa Vilkha-M đó là ngoài giá thành dễ chịu, Ukraine còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ để khách hàng có thể tự sản xuất tại chỗ.

Việt Dũng (Theo Topwar)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-giat-minh-khi-ukraine-thu-thanh-cong-ten-lua-chien-thuat-cuc-manh/851924.antd